• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lo Covid-19 xâm nhập Triều Tiên, ông Kim Jong Un cấm nhận viện trợ nước ngoài chống lũ lụt

Thế giới 14/08/2020 19:14

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngày 13/8 chủ trì phiên họp của Bộ chính trị trung ương đảng Lao động Triều Tiên, thảo luận công tác cứu trợ thiên tai và tái thiết sau thiên tai.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay, ông Kim Jong Un chỉ thị các ban ngành căn cứ vào yêu cầu phát triển của thời đại và nhân dân để thúc đẩy có hiệu quả hoạt động tái thiết sau thiên tai, nhằm tránh bị thiệt hại nặng do thiên tai trong tương lai.

Ông tuyên bố sẽ "không thể để cho các nạn nhân của lũ lụt phải đón lễ kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động (10/10/1945-2020) ở ngoài đường".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh lập trường không tiếp nhận viện trợ từ bên ngoài. Ông Kim nói rằng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, Triều Tiên sẽ không cho phép bất kỳ sự viện trợ nào từ bên ngoài nhằm cứu trợ thiên tai, đồng thời yêu cầu cơ quan phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt thực thi các biện pháp phong tỏa biên giới và triển khai hoạt động phòng chống dịch cường độ cao.

"Tình hình dịch Covid-19 xấu đi trên toàn cầu kêu gọi các biện pháp phong tỏa biên giới chặt chẽ hơn cùng các biện pháp phòng chống virus nghiêm ngặt hơn, cũng như không cho phép bất kỳ viện trợ từ bên ngoài nào liên quan đến thiệt hại do lũ lụt," KCNA dẫn lời ông Kim nói với ban lãnh đạo Triều Tiên.

Số liệu của truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay, do ảnh hưởng của mưa lớn thời gian qua, nước này đã có 16.680 nhà dân và 630 công trình công cộng bị nhấn chìm hoặc thiệt hại. Ngoài ra, có 39.296 hecta đồng ruộng bị tổn thất. Nhiều đường sá, cầu, đường sắt cũng bị hư hỏng, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn ở các vùng chịu thiên tai.

Lo Covid-19 xâm nhập Triều Tiên, ông Kim Jong Un cấm nhận viện trợ nước ngoài chống lũ lụt - Ảnh 1.

Hình ảnh từ bản tin của Đài truyền hình trung ương Triều Tiên phát sóng hôm 7/8/2020, cho thấy nhiều nhà cửa bị thiệt hại do lũ lụt gây ra ở tỉnh Bắc Hwanghae Province

Trong phiên họp ngày 13, Triều Tiên cũng quyết định dỡ phong tỏa sau 3 tuần đối với thành phố Kaesong. Thành phố ở biên giới Hàn-Triều này bị phong tỏa sau khi một người đào tẩu trở về từ Hàn Quốc xuất hiện những triệu chứng mắc Covid-19.

Hội nghị cũng thảo luận các vấn đề về nhân sự, bao gồm việc bổ nhiệm Phó chủ tịch đảng Kim Tok hun vào vị trí Thủ tướng, thay cho người tiền nhiệm Kim Jae Ryong. Bên cạnh đó, cựu tướng không quân Ri Pyong Chol, người có công lớn đối với quá trình phát triển nhanh chóng chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng những năm gần đây, được bầu vào Bộ chính trị.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Hải Võ

NỔI BẬT TRANG CHỦ