• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lô hàng viện trợ mùa COVID-19 của Nga: Ông Putin ngỏ lời, ông Trump không ngần ngại đồng ý ngay

Thế giới 01/04/2020 10:55

(Tổ Quốc) - Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 31/3 vừa qua, Tổng thống Trump đã đánh giá cao sự giúp đỡ của Nga trong bối cảnh nước Mỹ phải chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Chiếc máy bay vận tải chở lo hàng vật tư y tế và đồ bảo hộ từ Nga đã xuất phát tới Mỹ vào cuối ngày thứ 3 (31/3) vừa qua, một ngày sau khi hai Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có cuộc điện đàm về tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19), theo RT.

Chia sẻ thêm với báo giới về nội dung cuộc điện đàm này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sau khi hai nhà lãnh đạo đề cập tới vấn đề thiếu hụt đồ bảo hộ y tế tại Mỹ, Tổng thống Putin đã ngỏ ý giúp đỡ nếu Mỹ cần, và Tổng thống Trump đã đồng ý với lời đề nghị này.

Ngoài ra, ông Peskov cũng tiết lộ rằng lời đề nghị giúp đỡ của phía Nga được đưa ra trên cơ sở "có đi có lại", nghĩa là Mỹ có thể đáp lại động thái viện trợ của Nga nếu muốn, khi các nhà sản xuất thiết bị y tế và đồ bảo hộ trong nước của họ bắt kịp nhu cầu trong thời dịch bệnh.

Tình hình hiện tại "ảnh hưởng tới tất cả mọi người, không có ai là ngoại lệ, và đây là vấn đề có tính chất toàn cầu", phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

"Không có giải pháp nào khác ngoài chung tay hành động, trên tinh thần hợp tác và tương trợ lẫn nhau", ông Peskov nói.

Trước đó, ông Trump cũng đã tuyên bố trước các phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng "Nga đã gửi cho chúng ta một máy bay vận tải chở theo lô hàng thiết bị y tế viện trợ rất, rất lớn. Điều này thật tốt".

Thông báo của ông Trump đã khiến hầu hết mọi người trong hội trường bất ngờ vì có vẻ như không ai được biết đến thông tin này trước đó. Vào thời điểm đó, lô hàng viện trợ mới chỉ là điều hai nhà lãnh đạo thảo luận trong cuộc điện đàm, nhưng vị Tổng thống Mỹ đã dùng thời quá khứ để nói về nó như một chuyện đã xảy ra.

Lô hàng viện trợ mùa COVID-19 của Nga: Ông Putin ngỏ lời, ông Trump không ngần ngại đồng ý ngay - Ảnh 2.

Máy bay vận tải Il-76 chở lô hàng viện trợ của Nga tới Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng đã trách cứ một số quan chức của phía Mỹ "không kịp thời giải quyết các vấn đề kỹ thuật" liên quan đến việc giao lô hàng viện trợ như đã thỏa thuận, khiến chuyến hàng bị chậm trễ.

Mỹ hiện là một trong số những quốc gia bị dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất. Đã có hơn 188.000 ca nhiễm bệnh được xác nhận tính đến thời điểm hiện tại, và số ca tử vong (3.980 người) đã chính thức vượt Trung Quốc - nơi dịch bệnh khởi phát. Tuy nhiên, Italy vẫn là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 lớn nhất trên thế giới.

Lô hàng viện trợ mùa COVID-19 của Nga: Ông Putin ngỏ lời, ông Trump không ngần ngại đồng ý ngay - Ảnh 4.

Hồng Anh- Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ