• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loại Hà Minh Tuấn, HLV Park Hang-seo chốt quân trước thềm đại chiến

Thể thao 04/09/2019 14:37

(Tổ Quốc)- Cái tên cuối cùng bị HLV Park Hang-seo loại trước thềm trận đại chiến với ĐT Thái Lan là Hà Minh Tuấn. HLV Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ.

Cái tên cuối cùng bị loại trước thềm cuộc đại chiến của ĐT Việt Nam với ĐT Thái Lan tại bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 đã lộ diện. HLV Park Hang-seo đã gạch tên cầu thủ Hà Minh Tuấn để chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự trận.

Cầu thuộc biên chế Quảng Nam từng nhận được kỳ vọng sẽ là nhân tố gây đột biến cho hàng tấn công cho ĐT Việt Nam trong bối cảnh hàng loại trụ cột đang không có được phong độ tốt như Đức Chinh, Tiến Linh...

photo-6

Tuy nhiên, có vẻ như chấn thương bắp chân của Minh Tuấn không kịp bình phục buộc HLV Park Hang-seo phải đưa ra quyết định gạch tên anh để có những sự lựa chọn khác. Với quyết định này, chủ lực của hàng công vẫn sẽ là cầu thủ lão làng của B.Bình Dương Anh Đức, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng 0-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan tại King's Cup. Bên cạnh đó, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ trung phong cắm.

Ngoài 3 thủ môn theo yêu cầu bắt buộc của FIFA gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh và Phan Văn Cường, HLV Park Hang-seo đã có được trong tay những sự lựa chọn tốt nhất theo tính toán của mình.

Ở hàng phòng thủ, bộ ba Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng vẫn sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng trong trận đấu. Tân binh Hữu Tuấn cùng Thành Chung sẽ được xem là phương án dự phòng cho hàng phòng thủ.

Tình trạng chấn thương đang bình phục khá nhanh của Trọng Hoàng cũng mang lại khả năng vào sân cho anh khá cao. Dù không thể thi đấu đủ 90 phút, nhưng trong khoảng thời gian 60 phút đổ lại, Trọng Hoàng vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của cánh phải ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo vẫn còn khá nhiều sự thay thế như Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Kiên.

Tuyến ổn định nhất của ĐT Việt Nam hiện tại là tuyến giữa sẽ có sự góp mặt của nhiều cầu thủ có phong độ ổn định như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Huy Hùng...những cầu thủ này sẽ giúp HLV Park Hang-seo cân bằng các tính toán và có nhiều phương án triển khai tấn công.

Danh sách chính thức 23 cầu thủ ĐT Việt Nam.

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM),

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense VV)

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ