Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini

Mi Mi | 15-08-2020 - 15:46 PM

(Tổ Quốc) - Chắc hẳn nhiều chị em đã gặp phải tình trạng bôi kem chống nắng mà vẫn bị cháy nắng. Để không rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười” này chị em nên nằm lòng những điều dưới đây.

Cháy nắng luôn là cơn ác mộng đối với nhiều chị em, đặc biệt là vào mỗi dịp du lịch hè. Nó không chỉ khiến làn da đen sạm mà còn gây ngứa rát, bong tróc, ảnh hưởng đến cuộc vui của chị em.

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 1.

Vệt cháy nắng khiến chị em mất tự tin khi diện bikini.

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 2.

Bị cháy nắng như này sao có thể tự tin check-in "sống ảo" được nữa!?

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 3.

Cháy nắng còn gây ra cảm giác bỏng rát, khó chịu.

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 4.

Thậm chí những vết cháy nắng còn gây bong tróc da.

Những cách phòng tránh cháy nắng

Thoa kem chống nắng có hàm lượng SPF 30 hoặc cao hơn trên các vùng da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ít nhất 15 phút trước khi chị em ra khỏi nhà.

Dựa vào chỉ số chống nắng SPF để nắm rõ được thời gian bảo vệ từ mỗi loại kem chống nắng là bao lâu.

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 5.

Bôi kem chống nắng là cách hữu hiệu nhất để phòng chống cháy nắng.

Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào kem chống nắng, chị em vẫn cần các loại quần áo bảo hộ có khả năng chống tia UV.

Tránh xa việc phơi da dưới nắng khi mà tia UV tiếp xúc vào da liên tục, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10h đến 2 chiều.

Đừng bao giờ quên thoa kem chống nắng kể cả những vùng da không tiếp xúc trực tiếp với nắng như là bàn chân hoặc tai, những vùng bị tóc che, lưng và mu bàn tay và bôi nhắc lại sau 2 tiếng.

Chọn những sản phẩm chống nắng uy tín như kem dưỡng My Daily Sun Lotion vừa dưỡng trắng, cấp ẩm vừa có khả năng bảo vệ da vượt trội với chỉ số chống nắng SPF 50 PA . Kết cấu siêu nhẹ, siêu thẩm thấu, tạo cảm giác nhẹ tênh sau khi thoa lên da.

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 6.

Kem dưỡng My Daily Sun Lotion vừa dưỡng trắng, cấp ẩm vừa có khả năng bảo vệ da vượt trội trước tác động của ánh nắng.

Cải thiện làn da cháy nắng

Làm mát cho da

Khi da có hiện tượng bị nóng rát do nắng chị em có thể dùng một chiếc khăn bọc đá và chườm khắp vùng da này, hoặc dùng khăn lạnh để làm mát cho da, cân bằng nhiệt độ cho vùng da bị cháy nắng.

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 7.

Nếu bị bỏng toàn thân có thể ngâm mình khoảng 10 phút.

Tuy nhiên, không được chườm trực tiếp đá lên da và không dùng khăn quá lạnh như để hóa đá mà cần để da tiếp xúc với chất làm mát từ từ phòng trường hợp da bị "bỏng lạnh".

Cấp nước đầy đủ cho cơ thể

Khi da bị cháy nắng cũng là lúc da bị mất nước khá nhiều do đó chị em nên bổ sung ngay lượng nước cần thiết.

Nếu da có hiện tượng bong tróc thì tăng cường uống nhiều nước như 2-4 lít/ ngày để bổ sung đủ lượng nước cần thiết.

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 8.

Bổ sung ngay lượng nước cần thiết khi da bị cháy nắng.

Tăng cường dưỡng ẩm cho da

Khi da bị cháy nắng chị em nên chọn các loại kem dưỡng ẩm cho thành phần lô hội, bạc hà hay đậu nành, trà xanh sẽ giúp da được phục hồi và làm dịu nhanh hơn, tái tạo và hạn chế bong tróc.

Có thể dùng trực tiếp gel nha đam tươi để thoa lên làm dịu cho da, phục hồi và làm sáng tránh tổn thương cho da.

Bảo vệ da với kem chống nắng

Không chỉ khi bị cháy nắng mà hàng ngày chị em luôn cần thoa đủ kem chống nắng cho da để bảo vệ da tốt hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF 50 (bảo vệ da khỏi tia UVB trong 8 giờ) và chỉ số PA (mức độ phù hợp chống lại tia UVA).

Loạt ảnh cháy nắng “dở khóc dở cười” và nỗi niềm của các cô nàng mê mặc bikini - Ảnh 9.

Kem dưỡng My Daily Sun Lotion không chỉ chống nắng mà còn giúp dưỡng da, cải thiện làn da cháy nắng.

Kem dưỡng My Daily Sun Lotion với tinh chất đặc biệt từ 5 loại hoa bao gồm hoa Tulip, hoa Violet, hoa Daisy, hoa Diên Vĩ, hoa cam đắng có tác dụng rất tốt cho việc chống lão hóa và dưỡng ẩm. 

Chiết xuất từ lô hội dưỡng ẩm, làm trắng da, chống lão hóa, làm mềm mịn, tái tạo làn da. Thành phần có chứa hoạt chất BSASM ™ cực kì hiệu quả trong việc làm dịu và thư giãn cho da, đặc biệt là vùng da bị cháy nắng. Hoạt chất này còn giúp chống viêm, tăng cường các hàng rào bảo vệ da, trẻ hóa da và giữ ẩm.

Với mức giá 275.000 đồng 1 tuýp 45ml, kem dưỡng My Daily Sun Lotion có thể làm kem chống nắng hàng ngày với công dụng bảo vệ da khỏi UVA/UVB, nâng tông da một cách nhẹ nhàng , tự nhiên. Bên cạnh đó, kem còn giúp dưỡng ẩm cho da, giúp da luôn được mềm mại tươi tắn, xoa dịu làn da cháy nắng. Sản phẩm an toàn cho cho mọi làn da.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM