Loạt ảnh thời trẻ của Vua sòng bạc Macau: Hào hoa, lịch lãm, đúng chuẩn nam chính "cực phẩm" bước ra từ truyện ngôn tình

(Tổ Quốc) - Đến hiện tại, Vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân vẫn còn khiến truyền thông và dư luận xuýt xoa cảm thán vì tài năng và vẻ ngoài cực phẩm của mình.

Trưa ngày 26/5, ông trùm sòng bạc Macau đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 98 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Năm 2009, Hà Hồng Sân đã phải nhập viện vì chấn thương sau khi tự ngã ở nhà, sức khỏe của ông nhiều lần chuyển biến xấu trong hơn 10 năm qua. 

Câu chuyện về Hà Hồng Sân là một truyền kỳ nổi tiếng trong giới kinh doanh suốt nhiều thập kỉ qua. Gần 1 thế kỷ sống trên đời này, Hà Hồng Sân luôn khiến người đời ngưỡng mộ và kính trọng.

Tin tức về sự ra đi của Hà Hồng Sân đã gây ra một sự bùng nổ trên MXH. Hàng chục nghìn người tiếc thương cho một huyền thoại từng gây tiếng vang khắp Châu Á. Nhiều cư dân mạng cũng đã chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ của vua sòng bài Macau. Với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm, nhiều người đã phải thốt lên: Nam thần ngôn tình là hoàn toàn có thật.

Với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm, nhiều người đã phải thốt lên: Nam thần ngôn tình là hoàn toàn có thật.

Loạt ảnh thời trẻ của người gây dựng đế chế casino lừng lẫy tại Macau: Hào hoa, lịch lãm, đúng chuẩn nam chính cực phẩm bước ra từ ngôn tình - Ảnh 2.

Hà Hồng Sân năm 1962.

Loạt ảnh thời trẻ của người gây dựng đế chế casino lừng lẫy tại Macau: Hào hoa, lịch lãm, đúng chuẩn nam chính cực phẩm bước ra từ ngôn tình - Ảnh 3.

Thời trung niên của Hà Hồng Sân cũng đầy bảnh bao và lịch lãm.

Loạt ảnh thời trẻ của người gây dựng đế chế casino lừng lẫy tại Macau: Hào hoa, lịch lãm, đúng chuẩn nam chính cực phẩm bước ra từ ngôn tình - Ảnh 6.

Loạt ảnh thời trẻ của người gây dựng đế chế casino lừng lẫy tại Macau: Hào hoa, lịch lãm, đúng chuẩn nam chính cực phẩm bước ra từ ngôn tình - Ảnh 7.

Loạt ảnh thời trẻ của người gây dựng đế chế casino lừng lẫy tại Macau: Hào hoa, lịch lãm, đúng chuẩn nam chính cực phẩm bước ra từ ngôn tình - Ảnh 8.

Hà Hồng Sân khi về già vẫn giữ được phong độ và khí khái hơn người không kém thời trẻ.

Hà Hồng Sân lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới Forbes vào năm 1992 với giá trị tài sản ròng ít nhất là 1,1 tỷ USD (25,6 nghìn tỷ VND theo tỷ giá hiện tại). Ông điều hành 16 sòng bạc, công ty vận chuyển bằng phà, trực thăng, sân bay, hàng không giá rẻ và rất nhiều khách sạn ở Macau. Có thể nói, ông đã nuôi một nửa số người sống vùng đất này. 

Giữa năm 2018, ông đã bổ nhiệm các con vào một số vị trí cao nhất trong SJM trước khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, khi một nhà đầu tư lớn trong ngành công nghiệp sinh lợi nhuận cao qua đời, di sản mà người đó để lại là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất. 

Nguồn: Baidu, Sina, Sohu

HY LI

Tin mới