• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt điểm chốt cốt lõi trước thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

Thế giới 26/02/2019 14:40

(Tổ Quốc) - Cây viết Ankit Panda của trang The Diplomat đề cập đến những tài liệu và tuyên bố cốt lõi nằm trung tâm trong tiến trình ngoại giao Mỹ - Triều Tiên từ đầu năm 2019.

Cây viết này đã đưa ra một danh sát những tài liệu, bao gồm các tuyên bố quan trọng của Hoa Kỳ và Triều Tiên kể từ nửa cuối năm 2018.

Về lập trường của Mỹ, có hai văn bản hữu ích gần đây là bài phát biểu của đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun tại đại học Standord vào cuối tháng trước. Ông Biegun đã vạch ra một cách rộng rãi các mục tiêu của chính quyền Trump về ngoại giao với Triều Tiên cũng như cách tiếp cận mà Washington đã thực hiện cho đến nay.

Nhận định của ông được đưa ra không lâu sau khi tiến trình ngoại giao song phương được nối lại với chuyến đi của đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Chủ tịch Kim Jong Un, ông Kim Yong Chol tới Washington, DC. Ông Biegun lưu ý rằng, Chủ tịch Kim Jong-un từng đề cập đến "một cam kết tháo dỡ và phá hủy các cơ sở làm giàu plutonium và uranium của họ. Các cơ sở này bao gồm các cơ sở bên ngoài khu phức hợp Yongbyon.

Loạt điểm chốt cốt lõi trước thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội - Ảnh 1.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra ngày 27.27/2 tại Hà Nội. (Nguồn: Yonhap)

Từ bài phát biểu của ông Biegun, có thể nhìn lại vài tuần trước đó, tới những sự kiện liên quan đến ngoại giao Mỹ-Triều Tiên trong những tuần cuối cùng của năm 2018. Ông Kim Jong Un đã khởi động chính sách ngoại giao của năm bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới. Một nội dung được lấy ra từ bài phát biểu của ông Kim nên được tập trung vào việc "Mỹ đang thực hiện các biện pháp đáng tin cậy và các hành động thực tế tương ứng – điều tương đồng với cụm từ "các biện pháp tương ứng" – lần đầu tiên xuất hiện trong Tuyên bố Bình Nhưỡng liên Triều tháng 9/2018. Điều này có thể gợi mở rằng Triều Tiên có thể mở khóa những nhượng bộ hơn nữa. Như ông Biegun đã thừa nhận, ông Kim có thể tỏ ý rằng những biện pháp giảm nhẹ trừng phạt có thể sẽ mở khóa quyền tiếp cận vào các cơ sở tại Yongbyon, và có lẽ các cơ sở khác.

Một văn bản không thể bỏ qua nữa là Tuyên bố Singapore vào tháng 6/2018 với 1 số nội dung như: Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết thiết lập các mối quan hệ US- CHDCND Triều Tiên mới phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng; Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên sẽ tham gia vào nỗ lực chung xây dựng một chế độ hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; Tái khẳng định Tuyên bố Panmunjom ngày 27 tháng 4 năm 2018, CHDCND Triều Tiên cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên; Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết với chương trình POW / MIA, bao gồm cả việc hồi hương ngay những người nhân thân đã được xác định.

Triều Tiên đã truyền đạt điều này trong một bài bình luận xuất hiện trên hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vào đầu tháng 10, vài ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp ông Kim ở Bình Nhưỡng.

Đây là những tài liệu và tuyên bố cốt lõi đáng ghi nhớ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội đang được xúc tiến. Và có một vài điểm khác đáng lưu tâm. Ông Trump đã nhấn mạnh trong vài ngày trước khi ông tới Việt Nam rằng ông không vội vàng với tiến trình phi hạt nhân hóa và hài lòng với việc Triều Tiên dừng thử nghiệm các thiết bị hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ