• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt điểm dừng tại Mỹ: Nguy cơ "kéo căng" sóng gió Đài – Trung?

Thế giới 01/07/2019 15:34

(Tổ Quốc) - Trong hành trình thăm các đồng minh ngoại giao Caribbean trong tháng này, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ dành bốn đêm tại Hoa Kỳ, chính quyền Đài Loan cho biết hôm thứ 2.

Theo Reuters, động thái này có thể sẽ khiến Trung Quốc tức giận, bên vốn coi đảo Đài Loan thuộc chủ quyền của nước này.

Trung Quốc nói rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington. Hoa Kỳ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là bên ủng hộ chính cho hòn đảo này về mặt ngoại giao và cũng là nhà cung cấp vũ khí lớn cho Đài Loan.

Miguel Tsao – một quan chức ngoại giao cấp cao của Đài Loan cho biết, bà Thái sẽ dành hai đêm tại Mỹ trong mỗi lượt đi và về trong hành trình tới thăm St Vincent và Grenadines; St Lucia; St Kitts và Nevis và Haiti từ ngày 11 đến 22/7.

Loạt điểm dừng tại Mỹ: Nguy cơ kéo căng sóng gió Đài – Trung? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sắp có một số điểm dừng tại Mỹ trong hành trình đến Caribbean. (Nguồn: Reuters)

Thông tin chi tiết về các điểm dừng ở Hoa Kỳ trong chuyến đi vẫn đang được xem xét, ông Tsao nói thêm.

Hãng thông tấn trung ương Đài Loan cho biết bà Thái Anh Văn dự kiến sẽ quá cảnh tại New York và Denver.

Chưa có phản hồi ngay lập tức từ Bắc Kinh.

Bốn đồng minh Caribbean trên chia sẻ những ý tưởng tương đồng với Đài Loan, ông Tsao cho biết và nói thêm rằng, chủ đề của chuyến thăm là tự do, dân chủ và quản trị bền vững.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, chuyến thăm đến Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu, sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ do tình trạng bất ổn ở đó. Người biểu tình Haiti đang dấy lên căng thẳng tại đây trong nhiều tháng để yêu cầu Tổng thống Jovenel Moise, một cựu doanh nhân mới nhậm chức vào tháng 2/2017 phải rời bỏ vị trí này.

Thời gian bà Thái ở Hoa Kỳ sẽ kéo dài một cách bất thường, vì thông thường, bà chỉ dành một đêm cho mỗi lượt quá cảnh.

Bà Thái, người phải đối mặt với cuộc bầu cử mới vào tháng 1 năm tới, đã nhiều lần kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ Đài Loan trước sức mạnh của Trung Quốc. Gần đây nhất, bà đã đến Mỹ vào tháng ba, dừng lại ở Hawaii vào cuối chuyến thăm Thái Bình Dương.

Bắc Kinh thường xuyên triển khai máy bay quân sự và tàu di chuyển vòng quanh Đài Loan trong các cuộc tập trận trong vài năm qua, đồng thời gây thêm sức ép quốc tế lên Đài Loan bằng cách giảm bớt các đồng minh ngoại giao còn lại của hòn đảo này.

Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với 17 quốc gia, hầu hết là các quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ