Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa

Quyết Một Phen | 26-05-2020 - 23:28 PM

(Tổ Quốc) - Một số nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra nhiều thứ kỳ lạ khó lý giải khi kiểm tra các bức ảnh về sao Hỏa.

Trong khi kiểm tra các bức ảnh về sao Hỏa được công bố trên mạng, các nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra nhiều vật thể dạng giống côn trùng và bò sát, thậm chí là cả hóa thạch. Trước đó, việc tìm ra nước lỏng trên sao Hỏa cũng khiến NASA tự tin cho rằng khả năng hành tinh này có tồn tại sự sống. Dù chỉ lướt qua những hình ảnh dưới đây, cư dân mạng có trí tưởng tượng phong phú cũng có cảm giác rợn người. "Liệu có nền văn minh tồn tại trên sao Hỏa hay không?" là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 1.

Tàu vũ trụ Viking 1 của NASA đã chụp được hình ảnh trông khá kỳ quái mà theo mô tả thì đây là cồn đá lớn tựa như đầu người, khi nhìn dưới bóng râm thì các bộ phận trên "gương mặt" này càng hiển thị rõ rệt và những bàn luận về nền văn minh sao Hỏa lại rộ lên.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 2.

Một dãy núi đá với hình ảnh giống chiếc thìa được chụp dưới bối cảnh bề mặt sao Hỏa lại tạo ra nghi vấn: Phải chăng có sự can thiệp từ thế lực nào đó hay chỉ là do quá trình biển đổi tự nhiên ở kết cấu bề mặt?

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 3.

Curiosity của NASA đã quay được hình ảnh một đốm sáng kỳ lạ ở phía xa dãy núi dù sau đó được các nhà khoa học chứng minh rằng đây chỉ là tia vũ trụ hé lên.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 4.

Những vật chất kỳ lạ trên sao Hỏa được các nhà khoa học chụp lại khi khám giá địa chất dọc Vera Rubin Ridge mà họ cho rằng chúng cấu tạo từ nickel và sắt.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 5.

Các vật thể tương tự như xương được chụp trên bề mạt sao Hỏa đã khiến nhiều người liên tưởng tới sự tồn tại của những sinh vật sống, thế nhưng các khoa học lại phán đoán đó chỉ là dạng đá bị xói mòn theo thời gian.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 6.

Dù chỉ là hòn đá nhỏ được Curiosity chụp lại ở khu cồn cát nhưng được một số người đam mê chủ đề UFO liên tưởng tới một loài sinh vật gặm nhấm có kích thước lướn đang sinh tồn.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 7.

Curiosity phát hiện mẫu vật này chỉ là mảnh đá dù trước đó họ cho rằng đây là mảnh nhựa rơi rớt từ tàu tự hành.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 8.

Một hình ảnh được tàu tự hành Spirit chụp lại vào ngày 5/9/2007 khiến nhiều người liên tưởng đó là... người ngoài hành tinh dẫu sự thật nó chỉ là tảng đá.

Loạt hình ảnh rợn người làm gia tăng đồn đoán về sự tồn tại của nền văn minh trên sao Hỏa - Ảnh 9.

Hình ảnh được tàu tự hành Opportunity chụp năm 2010 khiến một số nhà khảo cổ học cho rằng nó khá giống với tượng Nabu - vị thần trí tuệ của nền văn minh Neo-Assyrian.

Ngoài những hình ảnh trên trang tin UFO từng cho biết đã tìm thấy nhiều cấu trúc cổ từ các hình ảnh lấy từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp lại sao Hỏa. Những cấu trúc này khá dài, gần giống như những bức tường kiên cố. Điền này càng bỏ ngỏ khả năng về sự tồn tại của một nền văn minh cổ đại từng phát triển trên bề mặt sao Hỏa và NASA muốn che giấu nó. Nhưng NASA lại cho rằng những suy diễn xuất phát từ Pareidolia, hiện tượng khiến chúng ta tưởng tượng ra các sự vật được hình thành từ những thứ không liên quan tới chúng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM