• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt ngôi sao Việt Nam chiếm nửa đội hình hoàn hảo AFF Cup

Thể thao 17/12/2018 18:24

(Tổ Quốc) - Sau khi AFF Suzuki Cup 2018 kết thúc với chiến thắng của Việt Nam, Fox Sports Asia đã chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất trong suốt giải đấu.

Để khẳng định lại vị thế của nhà vô địch mới đăng quang, đội hình sẽ được thiết lập theo sơ đồ thường dùng của Việt Nam là 3-4-3.

Loạt ngôi sao Việt Nam chiếm nửa đội hình hoàn hảo AFF Cup - Ảnh 1.

Đội hình trong mơ theo lựa chọn của Fox Sport Asia.

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Việt Nam)

Đặng Văn Lâm đã khiến mọi điều trở nên đơn giản và gây được ấn tượng với khả năng chặn bóng, khả năng không chiến và sự thống trị của anh tại khung thành.

Hậu vệ trung tâm: Shahrul Saad (Malaysia)

Trong suốt giải đấu, Shahrul đã cho thấy anh có thể thoải mái kết hợp với một số tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á và - ở tuổi 25 – Saad vẫn có thể trở nên tốt hơn.

Hậu vệ trung tâm: Pansa Hemviboon (Thái Lan)

Mặc dù người Thái không thể hiện được nhiều trong giải đấu lần này nhưng vẫn có một vài cầu thủ nổi lên và danh tiếng của họ được nâng cao. Pansa Hemviboon chắc chắn là một trong số đó.

Có lợi thế chiều cao, Hemviboon có khả năng tốt trong việc phòng thủ, nhưng khi dâng lên anh cũng thể hiện được hiệu quả tốt. Hemviboon đã thể hiện được khả năng tấn công của mình với ba bàn thắng vào lưới Indonesia, Singapore và Malaysia.

Hậu vệ trung tâm: Quế Ngọc Hải (Việt Nam)

Nhiều người đã nói về sự chuyển đổi đáng chú ý của Quế Ngọc Hải, từ một cầu thủ trẻ sang một nhà lãnh đạo gương mẫu. Và đó chính xác là những gì anh ấy đã thể hiện cùng đội tuyển Việt Nam. Ngọc Hải đã luôn là một sự hiện diện ổn định bên cạnh Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh.

Hậu vệ phải: Syahmi Safari (Malaysia)

Là một trong những bí mật được tiết lộ của giải đấu, sẽ rất thú vị khi xem Syahmi Safari sẽ đi tới đâu từ thời điểm hiện tại khi anh ta vẫn chỉ mới 20 tuổi.

Dù là phòng ngự hay tấn công, cầu thủ trẻ S Safari đều gây được ấn tượng không kém và tạo ra một điểm nhấn thực sự với bàn thắng tuyệt đẹp của anh trong trận gặp Thái Lan.

Tiền vệ trung tâm: Thitipan Puangchan (Thái Lan)

Thitipan Puangchan là một trong số ít cầu thủ Thái Lan có thể nhìn lại quá trình thi đấu của mình với sự hài lòng. Tiền vệ toàn năng này đã giúp cho đội tuyển Thái Lan có nhiều cơ hội từ khu vực trung tâm.

Tiền vệ trung tâm: Syamer Kutty Abba (Malaysia)

Cả hai tiền vệ trung tâm của Malaysia đều là trụ cột trong hành trình đưa Malaysia đi đến trận chung kết. Tuy nhiên, Syamer Kutty Abba được cho là ấn tượng hơn. Syamer vừa là một lá chắn trong hàng phòng ngự và cũng thể hiện tốt trong các pha tấn công.

Hậu vệ trái: Đoàn Văn Hậu (Việt Nam)

Ở tuổi 19, Đoàn Văn Hậu đã tự khẳng định mình là một nhân vật chủ chốt của Việt Nam và có một tương lai vô cùng tươi sáng.

Ngoài vai trò thông thường của một hậu vệ cánh, Văn Hậu còn sở hữu tầm nhìn và khả năng của một cầu thủ kiến tạo cơ hội.

Tiền vệ tấn công: Nguyễn Quang Hải (Việt Nam)

Là một người chơi đầy khéo léo và kĩ thuật, không có lựa chọn nào tốt hơn Nguyễn Quang Hải cho vị trí Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tiền đạo: Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia)

Trong một giải đấu tràn ngập các ngôi sao trẻ nổi lên, Norshahrul Idlan Talaha mang đến nhiều giá trị đại diện cho thế hệ trước.

Khi ghi bàn vào lưới Campuchia trong trận đầu tiên của vòng bảng, anh tiếp tục ghi thêm 4 bàn thắng nữa cho Malaysia trong giải đấu.

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)

Với khả năng tấn công xuất chúng, Nguyễn Anh Đức xứng đáng với vị trí này.

Là người mở tỷ số trước Philippines ở trận lượt đi vòng bán kết –điều đã đưa đội tuyển Việt Nam vào vị trí có lợi, nhưng đóng góp quan trọng nhất của anh chắc chắn là bàn thắng trong trận chung kết.

Huấn luyện viên: Park Hang-seo (Việt Nam)

Khi Việt Nam được công nhận rộng rãi là đội bóng xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2018, không thể bỏ qua ông Park Hang-seo.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã tạo ra những bước nhảy vọt cho bóng đá Việt Nam và cũng không ngại ngần khi đưa những cầu thủ rất trẻ ra thi đấu. Và niềm tin của ông đã được đáp lại những tuyển thủ như Văn Hậu, Phan Văn Đức và Đỗ Hùng Dũng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ