Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay

Rosy Cheeks | 31-03-2020 - 11:27 AM

(Tổ Quốc) - Từ công tác quyên góp trực tiếp đến hoạt động sản xuất các nhu yếu phẩm bảo vệ đều được các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm triển khai.

Dịch Covid-19 lây lan nhanh tại nhiều nước trên thế giới thật sự đã khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi, mà nếu nói chính xác hơn thì nhiều người còn bị ảnh hưởng nặng nề. Các ca nhiễm không ngừng tăng lên, khiến khẩu trang, đồ bảo hộ, nước rửa tay... đều trong tình trạng khan hiếm. Trước bối cảnh cấp bách đó, nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp đã ngừng sản xuất các mặt hàng của họ, thay vào đó là kêu gọi, quyên góp, đẩy mạnh công tác chống dịch, mở rộng sản xuất các nhu yếu phẩm khác để góp phần đẩy lùi bệnh dịch đang tràn lan.

Gucci

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 1.

Thương hiệu thời trang cao cấp nước Ý đã cung cấp 1.100.000 khẩu trang và 55.000 đồ bảo hộ y tế. Thông qua hashtag của dự án #GucciCommunity, "ông lớn" cũng mong muốn lan toả thông tin, kêu gọi người dân quyên góp gây quỹ cộng đồng để nỗ lực đẩy lùi Covid-19.

Chanel

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 2.

Chanel cũng sẽ bắt đầu sản xuất khẩu trang để cung ứng cho người dân ngay khi được cấp phép. Hiện thương hiệu Pháp đã chuẩn bị sẵn các vật liệu cần thiết, nhằm hỗ trợ nguồn cung đồ y tế đang khan hiếm.

Burberry

Tương tự Chanel, Burberry cũng chuyển đổi dây chuyền sản xuất để sản xuất đồ bảo hộ y tế, khẩu trang. Ngoài ra, thương hiệu cao cấp nước Anh cũng góp phần tài trợ cho công trình nghiên cứu điều chế vaccine của Đại học Oxford.

Ralph Lauren

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 3.

Hãng thời trang lừng danh nước Mỹ đã cam kết đóng góp 10 triệu đô la cho các hoạt động cứu trợ, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, thương hiệu cũng đang bắt đầu sản xuất trên 250.000 khẩu trang và 25.000 đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế. Chưa hết, Ralph Lauren còn gửi một khoản tiền cho Quỹ thời trang CFDA/Vogue để giúp các nhà thiết kế đang gặp khủng hoảng kinh tế từ dịch.

Prada

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 4.

Bên cạnh việc cơ cấu lại nhà máy của mình ở Perugia để sản xuất 110.000 chiếc khẩu trang và 80.000 đồ bảo hộ y tế để chuyến đến các bệnh viện vào đầu tháng 4, Prada cũng tài trợ những phòng săn sóc tích cực ICU tại 3 bệnh viện mới ở Milan.

LVMH

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 5.

Tập đoàn đồ hiệu xa xỉ lớn nhất thế giới đã sử dụng toàn bộ cơ sở sản xuất nước hoa, mỹ phẩm để tập trung sản xuất nước rửa tay khô. Toàn bộ sản phẩm làm ra sẽ được phân phát miễn phí cho các tổ chức sức khoẻ ở Pháp. LVMH cũng cam kết dành tặng 40 triệu khẩu trang cho người dân. Thông qua sáng kiến này, tập đoàn dự kiến giải toả được phần nào sự thiếu hụt các nhu yếu phẩm tại Pháp.

L’Oreal

Tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal vừa quyên góp 250.000 đô la cho tổ chức phi lợi nhuận Nuôi dưỡng Mỹ Feeding America, đồng thời sản xuất nước rửa tay để được cung cấp miễn phí cho nhân viên, đối tác và chuyên gia chăm sóc sức khỏe làm việc ở tuyến đầu.

Kering

Nhiều thương hiệu trong tập đoàn chuyên về các mặt hàng xa xỉ Kering đã có kế hoạch viện trợ chống dịch. Ngoài Gucci, thì Saint Laurent và Balenciaga cũng sẽ bắt tay sản xuất khẩu trang ngay khi họ nhận được sự chấp thuận từ cơ quan y tế.

Bulgari

Thương hiệu trang sức Ý sẽ sản xuất hơn 100.000 chai nước rửa tay. Đồng thời, Bulgari cũng quyên góp tiền cho bệnh viện Spallanzani, nơi đã mua một chiếc kính hiển vi mới để thực hiện nghiên cứu sinh học diệt trừ SARS-CoV-2.

Mayhoola

Công ty mẹ của Valentino, Balmain và Pal Zileri lắp đặt phòng áp lực âm để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện Sacco ở Milan. Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ quyên góp 1 triệu euro (gần 26 tỷ đồng) để trang trải tất cả các chi phí liên quan đến Covid-19.

Estée Lauder

Thương hiệu mỹ phẩm đình đám Estée Lauder đã đóng góp 2 triệu đô la cho các đội ngũ y bác sĩ và tuyên bố mở một nhà máy ở New York để sản xuất nước rửa tay, sản phẩm sẽ được ưu tiên phân phát cho các nhóm, người dân ở khu vực có nhu cầu sử dụng cao, bao gồm cả các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

H&M

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 7.

Thương hiệu bán lẻ thời trang Thuỵ Điển đã quyên góp 500.000 USD để hưởng ứng công tác đẩy lùi dịch bệnh. Công ty cũng đang lên kế hoạch sản xuất các thiết bị y tế phân phối cho các bệnh viện trên toàn cầu.

Sandro

Nhãn hàng may mặc Sandro hiện đang phân phối 10.000 khẩu trang cho nhân viên y tế tại các bệnh viện trên toàn nước Pháp, và sau đó là khắp châu Âu, thậm chí Hoa Kỳ. Thương hiệu còn cung cấp bữa sáng cho các nhân viên bệnh viện mỗi thứ sáu luân phiên tại các thành phố khác nhau.

Mango

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 8.

Thương hiệu thời trang nổi tiếng Mango cũng chung tay góp 2 triệu khẩu trang cho các bệnh viện tại Tây Ban Nha.

Armani

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 9.

Hãng thời trang, mỹ phẩm đình đám nước Ý đã quyên góp 1,4 triệu đô la cho các bệnh viện và tổ chức y tế nước này.

Versace

Donatella và Allegra Versace đã cam kết góp 200.000 euro vào phòng săn sóc tích cực ICU tại bệnh viện San Raffaele ở Milan.

Skims

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 10.

Kim "siêu vòng 3" cam kết quyên tặng 20% lợi nhuận từ Skims để cung cấp nhu yếu phẩm cho trẻ sơ sinh như tã, sữa, quần áo, chăn bông… trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19.

Sanctuary

Trong khi các cửa hàng và văn phòng công ty tạm đóng cửa thì nhãn hàng này vẫn đang tích cực sản xuất hơn 5 triệu khẩu trang N95 để hỗ trợ cộng đồng, các tổ chức y tế.

MLB

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 11.

Tận dụng nguồn vải jersey sẵn có, thương hiệu MLB bắt tay vào may khẩu trang và đồ bảo hộ cho các chuyên gia y tế.

GAP INC.

Công ty mẹ của các thương hiệu Gap, Old Navy, Athleta, Banana Republic, Intermix, Hill City đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter rằng họ sẽ làm việc với các nhà cung cấp để cung cấp các thiết bị y tế cá nhân, sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Christian Siriano

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 12.

Nhà thiết kế người Mỹ Christian Siriano đã cùng đội ngũ tạo ra 1.000 cái khẩu trang và vẫn đang tiếp tục thực hiện điều đó để bù đắp phần nào cho tình cảnh thiếu hút nguồn cung y tế tại New York, bang có số ca nhiễm cao nhất Hoa Kỳ.

Loạt “ông lớn” thời trang và mỹ phẩm chung tay chống dịch Covid-19: Bên quyên tiền, bên sản xuất khẩu trang, nước rửa tay - Ảnh 13.

Nguồn: Cosmopolitan

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.