• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt phản ứng "gắt" với Covid-19 đang đẩy Nhật – Hàn ra xa

Thế giới 09/03/2020 15:16

(Tổ Quốc) - Hàn Quốc và Nhật Bản hôm thứ Hai đã bắt đầu thực thi các hạn chế nhập cảnh đối với các công dân của nhau trước lo ngại về virus corona.

Tokyo đã đình chỉ chương trình miễn thị thực cho người Hàn Quốc và bắt đầu yêu cầu họ ở lại các cơ sở được chỉ định trong hai tuần và không sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh đó, họ chỉ cho phép các chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Narita gần Tokyo và sân bay Kansai của Osaka.

Phản ứng ngay sau đó, Seoul đã tạm dừng chương trình miễn thị thực nhập cảnh 90 ngày cho người Nhật vào thứ Hai. Họ cũng áp đặt các thủ tục nhập cảnh đặc biệt, yêu cầu người Nhật phải kiểm tra nhiệt độ, thực hiện thủ tục y tế và các thủ tục giấy tờ khác tại các sân bay.

Loạt phản ứng "gắt" với Covid-19 đang đẩy Nhật – Hàn ra xa - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Yonhap.

Những hạn chế như vậy được đưa ra khi hai nước vẫn đang chìm trong tranh chấp về hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản, điều Hàn Quốc coi là sự trả đũa chính trị đối với các phán quyết của tòa án hàng đầu nước này năm 2018. Phán quyết này yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân của lao động cưỡng bức thời chiến.

"Với các quốc gia có liên quan tới vấn đề lao động cưỡng bức, hạn chế nhập cảnh của họ giống như đổ thêm dầu vào mối quan hệ mong manh. Rõ ràng, đó không phải là một dấu hiệu tốt cho sự hòa giải của họ", Nam Chang-hee, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Inha, cho biết.

Seoul đã lên tiếng bảo vệ các biện pháp kiểm soát nhập cư của mình đối với Tokyo là mang tính "kiềm chế và có nguyên tắc", nhấn mạnh rằng họ không đi xa tới mức yêu cầu cách ly 14 ngày đối với người Nhật hoặc chỉ cho phép các chuyến bay từ Nhật Bản hạ cánh tại một số sân bay nhất định.

Các hạn chế nhập cảnh của Tokyo đã gây khó chịu cho người Hàn Quốc, khi Seoul tuyên bố rằng Nhật Bản không tham vấn ý kiến hay thông báo trước, cũng như bất chấp những lời liên tục kêu gọi về kiềm chế các biện pháp hạn chế quá mức đối với người Hàn Quốc.

Trong khi cho rằng những hạn chế của Nhật Bản là "vô lý, không khoa học và không thân thiện", các quan chức Seoul thậm chí còn đặt ra câu hỏi về động cơ của Tokyo đằng sau các biện pháp này.

Các nhà quan sát lưu ý rằng việc kiềm chế nhập cảnh của Tokyo diễn ra khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải đối mặt với những chỉ trích công khai về việc ông xử lý vụ dịch COVID-19, chịu thất bại về ngoại giao khi chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tokyo bị hoãn lại và sự chỉ trích của các gia đình khi các trường học bị đóng cửa.

Sau khi các hạn chế của Nhật Bản có hiệu lực, đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo và tổng lãnh sự quán tại Osaka đã cử nhân viên đến Sân bay Narita và Kansai để giúp đỡ công dân của họ.

Vào buổi sáng, ba người Hàn Quốc, trong đó có một sinh viên, đã đến sân bay và làm các thủ tục kiểm dịch đơn giản mà không gặp khó khăn gì đặc biệt, một quan chức Seoul cho biết. Người Hàn Quốc bay đến từ đất nước của họ hiện được yêu cầu ở tại nhà của họ ở Nhật Bản hoặc tại phòng khách sạn mà họ đã đặt trước trong hai tuần.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ