• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt tàu chiến Trung Quốc gây sửng sốt tại Australia: Loạt đồn đoán về duyên cớ?

Thế giới 03/06/2019 16:34

(Tổ Quốc) - Người dân Australia đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến ​​cảnh ba tàu chiến Trung Quốc tiến vào cảng Sydney hôm thứ Hai. Điều này cũng đã khiến Thủ tướng Australia phải lên tiếng trấn an người dân, theo AFP.

Cũng theo hãng tin này, trong bối cảnh lo ngại đang gia tăng về sự phát triển và các hành động quân sự cứng rắn của Bắc Kinh, sự xuất hiện của một nhóm tàu tác chiến được gắn cờ Trung Quốc và khoảng 700 thủy thủ đã gây ngạc nhiên.

"Điều này có thể gây ngạc nhiên cho những người khác, nhưng chắc chắn đó không phải là một bất ngờ đối với chính phủ", Thủ tướng Australia Scott Morrison nói với các phóng viên ở thủ đô Honomara của Solomons khi được hỏi về chuyến thăm của hải quân Trung Quốc. "Chúng tôi đã biết về điều đó một thời gian."

Ông Morrison mô tả đây là "chuyến thăm đối ứng, bởi vì các tàu hải quân Australia đã đến thăm Trung Quốc". "Họ đã trở lại sau một hoạt động chống buôn bán ma túy ở Trung Đông."

Loạt tàu chiến Trung Quốc gây sửng sốt tại Australia: Loạt đồn đoán về duyên cớ? - Ảnh 1.

Các con tàu Trung Quốc gây chú ý tại Sydney. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Các tàu này dường như bao gồm một tàu đổ bộ Kunlun Shan, một tàu hỗ trợ Luoma Lake và Xuchang, một tàu khu trục hiện đại được cho là có trang bị hệ thống tên lửa đất đối không và chống ngầm.

Các con tàu này dự kiến ở lại cho đến thứ Sáu.

Sự xuất hiện của các con tàu này diễn ra chỉ vài ngày sau khi có thông tin rằng một tàu chiến Trung Quốc gần đây đã đối đầu với một tàu của Australia ở Biển Đông và các phi công trực thăng Australia đã bị nhắm mục tiêu bằng laser.

Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đầu tư rất nhiều vào quân đội, trong đó có hải quân nhằm gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

"Các chuyến thăm của hải quân Trung Quốc tới Australia thường là một tàu khu trục đơn độc, không phải là một nhóm đặc nhiệm với một tàu tấn công đổ bộ và 700 nhân viên," Rory Medcalf, một chuyên gia về an ninh tại Đại học Quốc gia Australia nói.

"Sydney hầu như không phải là điểm dừng chân thuận tiện trên đường về nhà từ Vịnh Aden. Câu chuyện ở đây là gì?" "Đây trông giống như việc nghiêm túc thể hiện sự hiện diện ở Nam Thái Bình Dương."

Mục tiêu của Trung Quốc về phát triển một "Hải quân biển xanh" đã được chào đón một cách thận trọng ở Canberra, nơi muốn chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với nước này và ở sân sau Nam Thái Bình Dương.

Trong chuyến đi của ông Morrison tới Solomons hôm thứ Hai, ông đã tuyên bố viện trợ 250 triệu đô la Úc (tương đương 173 triệu đô la Mỹ) để duy trì ảnh hưởng đối với chuỗi đảo quan trọng chiến lược này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ