• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng

Thế giới 02/07/2020 19:26

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thừa nhận tối 1/7 rằng nếu Trung Quốc cố gắng ngăn chặn dân Hồng Kông nhập cư sang Anh, London sẽ chỉ thực hiện được rất ít "ép buộc" lên Bắc Kinh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, chính phủ của ông sẽ giữ lời hứa dành cho dân Hồng Kông sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Kông

Tuy nhiên, tối thứ Tư (1/7) vừa qua, trên kênh truyền hình Peston (Anh), Ngoại trưởng Dominic Raab thừa nhận Anh sẽ không làm được gì nhiều nếu Bắc Kinh cố gắng ngăn những người Hồng Kông có hộ chiếu Anh ở hải ngoại (BNO) rời khỏi Hồng Kông.

"Tôi không muốn ngây thơ về vấn đề này: Tôi nghĩ chúng ta cần thực tế... Có nhiều phương thức ngoại giao khác để chúng ta có thể thuyết phục Trung Quốc không áp dụng hoàn toàn hoặc là luật an ninh, hoặc là những biện pháp trừng phạt. Nhưng chúng ta phải thành thật với nhau rằng, chúng ta không thể ép Trung Quốc cho phép người có hộ chiếu BNO tới Anh," Ngoại trưởng Anh nói.

Lời hứa đón nhận 3 triệu dân Hồng Kông: Ngoại trưởng Anh thừa nhận thực tế phũ phàng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab

Vào tháng Hai, có gần 350.000 người ở Hồng Kông có hộ chiếu BNO, chính phủ Anh dự đoán có khoảng 2.9 triệu người đang sống ở Hồng Kông có thể xin cấp loại hộ chiếu như vậy.

Khi được hỏi dự đoán có bao nhiều người Hồng Kông sẽ tới Anh, ông Raab nói: "Khó để đưa ra con số chính xác nhưng tôi nghĩ chỉ một lượng nhỏ."

Ông nói đang làm việc với các quốc gia khác trong khu vực để thảo luận các phương án.

"Chúng tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ yên vị ở Hồng Kông, và một số người khác sẽ chuyển tới những quốc gia khác trong khu vực."

Cùng ngày 1/7, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming đã được Bộ Ngoại giao Anh triệu tập. Tại đây, người đại diện Ngoại giao Anh Sir Simon bày tỏ quan điểm luật an ninh mới đã vi phạm Tuyên bố Trung-Anh.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp, Đại sứ Liu Xiaoming chia sẻ trên twitter: "Sau những tháng đầy biến động, luật an ninh sẽ mang lại sự ổn định và trật tự cho Hồng Kông cũng như đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng."

Đạo luật an ninh quốc gia về Hồng Kông được thông qua ngày 30/6 bao gồm quy định cấm các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Trong ngày đầu tiên áp dụng luật an ninh quốc gia, đã có hàng chục người bị bắt ở Hồng Kông.

Việc Bắc Kinh thông qua chương trình lập pháp kể trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và chỉ trích đến từ Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU). Chính phủ Anh cho rằng luật an ninh mới đã vi phạm tuyên bố chung Trung-Anh khi Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997.

Đạo luật có hiệu lực từ ngày 1/7, nhân kỷ niệm 23 năm Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Thúy

NỔI BẬT TRANG CHỦ