• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời khai của nhóm thanh niên dùng ná bắn hàng loạt xe khách bể kính trong đêm

Pháp luật 29/02/2020 18:27

(Tổ Quốc) - Bị xe khách lấn ngã, 3 thanh niên tức giận dùng đá ném vào xe khách khiến hàng chục phương tiện bị bể kính.

Ngày 29/2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng dùng ná bắn hơn 10 xe khách đi lưu thông qua địa bàn.

Theo điều tra, đêm 22/2, Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của Trạm dừng chân và một số tài xế xe khách với nội dung là tại quốc lộ 1A, đoạn đường từ Xuân Hòa đến xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc bị bể kính do 1 nhóm đi xe máy ném đá, bắn bi. Sau khi gây án xong, nhóm này tẩu thoát.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua trích xuất camera an ninh và đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng gây án.

Nhóm thanh niên dùng ná bắn hơn 10 xe khách bể kính do bị ép xe máy té ngã - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm này được xác định là: Đỗ Đăng Quang (SN 2001), Nguyễn Thanh Bình (SN 1997, cả 2 đang là Thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) và Trần Thái Dương (SN 2004, cả 3 cùng ngụ ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 28/2, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng và thu giữ 2 xe máy, 2 ná thun và 25 viên bi xe đạp loại 9 ly. Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận đã sử dụng 2 chạng ná thun và bi xe đạp loại 9 ly bắn vào hơn 10 xe khách khi chạy qua địa phận xã Xuân Hoà, Quốc lộ 1.

Về lý do, nhóm khai là do trước đó một trong số xe khách trên đã lấn tuyến ép xe máy của Bình, Dương khiến cả 2 bị ngã. Công an đang điều tra mở rộng.

Linh An - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ