• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lối thoát thượng đỉnh chưa đủ hạ nhiệt thương chiến Mỹ - Trung?

Kinh tế 09/07/2019 16:50

(Tổ Quốc) - Hoa Kỳ và Trung Quốc chuẩn bị khởi động lại tiến trình đàm phán thương mại trong tuần này sau hai tháng gián đoạn.

Tuy nhiên, theo Reuters, có rất ít dấu hiệu cho thấy sự khác biệt của họ đã được thu hẹp.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản vào cuối tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý đình chỉ áp thuế quan mới đối với lượng hàng tiêu dùng Trung Quốc nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD và nhất trí rằng hai bên sẽ nối lại đàm phán.

Ông Trump nói rằng Trung Quốc sẽ khởi động lại các giao dịch mua các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ với giá trị lớn và Hoa Kỳ sẽ giảm bớt một số hạn chế về xuất khẩu đối với công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei Technologies.

Lối thoát thượng đỉnh chưa đủ hạ nhiệt thương chiến Mỹ - Trung? - Ảnh 1.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung bên lề G20 mới phần nào hạ nhiệt tình hình. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán và các nhà theo dõi thương mại Trung Quốc ở Washington nói rằng, thượng đỉnh vừa qua không đạt được gì nhiều trong việc giúp các nhà đàm phán hàng đầu giải quyết một số bế tắc đã khiến tiến trình đối thoại thương mại đổ vỡ vào đầu tháng Năm.

Một quan chức Hoa Kỳ tuần trước cho biết, các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục bằng một cuộc gọi điện đàm giữa Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Một phát ngôn viên của Đại diện thương mại Mỹ cho biết cuộc gọi trên dự kiến diễn ra trong tuần này, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

"Chúng ta đã có một sự thay đổi trong bầu không khí", Derek Scissors, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho biết. "Mặc dù điều này là tuyệt vời đối với thị trường, chính quyền Mỹ không đề cập cụ thể về cách chúng ta tháo gỡ vấn đề."

Ông Scissors cũng nói rằng cả hai bên đều có được những gì họ muốn từ hội nghị thượng đỉnh - giảm căng thẳng và tránh áp đặt đợt thuế quan mới gây khó khăn cho cả hai bên.

Tuy nhiên, Washington và Bắc Kinh dường như có những ý tưởng khác nhau về nội dung hai nhà lãnh đạo đã đồng ý ở Osaka.

Ba nguồn tin thân cận với quá trình đàm phán nói rằng phía Trung Quốc không đưa ra các cam kết chắc chắn về việc sẽ mua ngay nông sản.

Một trong những nguồn tin cho biết ông Trump đã đưa ra vấn đề mua nông sản hai lần trong cuộc họp, nhưng ông Tập chỉ đồng ý xem xét việc mua hàng trong bối cảnh đạt được một thỏa thuận cuối cùng quy mô rộng hơn.

Còn các quan chức chính quyền Trump cũng đã hạ thấp mức độ cam kết cho phép Huawei mua các sản phẩm công nghệ của Hoa Kỳ. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói rằng chỉ các chất bán dẫn "công nghệ thấp" của Hoa Kỳ mới có thể được bán cho công ty này.

Một quan chức Trung Quốc nắm rõ tình hình nói rằng tiến trình đàm phán thương mại sẽ được bắt đầu lại rất sớm, nhưng có một "khoảng cách khá lớn" trong yêu cầu cốt lõi của cả hai nước và sẽ là một thách thức để đạt được sự đồng thuận về các vấn đề khó khăn nhất.

"Môi trường đàm phán thậm chí còn khắc nghiệt hơn", quan chức này nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ