London "dọa" cấp quốc tịch cho 3 triệu dân Hồng Kông, TQ yêu cầu Anh từ bỏ "tư tưởng thuộc địa"

Tất Đạt | 04-06-2020 - 20:20 PM

(Tổ Quốc) - Anh và Trung Quốc tiếp tục có động thái đáp trả gay gắt xoay quanh vấn đề Hồng Kông.

Mới đây, Bắc Kinh đã yêu cầu Anh "lùi khỏi bờ vực" và "ngừng can thiệp" vào nội bộ của Trung Quốc sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông sẽ cho 3 triệu dân Hồng Kông cơ hội được tới sinh sống tại Anh.

Trước đó, ông Johnson nói rằng ông "không có lựa chọn nào khác" ngoài cung cấp visa Anh cho hàng triệu dân Hồng Kông nếu Trung Quốc tiếp tục áp đặt luật an ninh mới đối với thành phố này. Theo ông Johnson, luật mới của Trung Quốc sẽ "làm xói mòn mạnh mẽ" nền tự trị của Hồng Kông.

"Ngày hôm nay, khoảng 350.000 người giữ hộ chiếu công dân Anh (ở nước ngoài) và 2,5 triệu người dân Hồng Kông khác sẽ đủ điều kiện để đăng kí visa tới Anh. Hiện tại, những hộ chiếu này sẽ cho phép miễn visa trong vòng 6 tháng," ông Johnson nói.

"Nếu Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia mới, chính phủ Anh sẽ thay đổi quy định nhập cư và cho phép bất kì người nào có hộ chiếu Hồng Kông cũng sẽ được phép tới Anh với thời gian gia hạn là 12 tháng và được cung cấp các quyền nhập cư quan trọng hơn, bao gồm quyền lao động để dần dần cho phép họ trở thành công dân Anh chính thức".

"Đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử hệ thống visa của Anh. Nếu cần thiết, Anh sẽ làm như vậy với tinh thần thiện chí," ông Johnson tuyên bố.

Đáp lại ông Johnson, Trung Quốc phản đối quyết liệt và nói rằng sự can thiệp này sẽ "phản tác dụng".

"Chúng tôi đề nghị Anh lùi khỏi bờ vực, từ bỏ cách suy nghĩ Chiến tranh Lạnh và tư tưởng thuộc địa, và công nhận cũng như tôn trọng sự thật rằng Hồng Kông đã trở lại Trung Quốc," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

"London phải ngay lập tức ngừng can thiệp vào chuyện của Hồng Kông và chuyện nội bộ của Trung Quốc, hoặc hành động đó sẽ phản tác dụng".

Phát ngôn viên của ông Johnson phản hồi: "Anh không muốn gì ngoài việc Hồng Kông tiếp tục phát triển theo hệ thống Một quốc gia, Hai chế độ. Nếu Trung Quốc áp dụng luật an ninh mới, đây sẽ là mâu thuẫn trực tiếp đối với những điều kiện bắt buộc theo tuyên bố chung vốn đã được kí kết hợp pháp ràng buộc với Liên Hợp Quốc".

"Anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài củng cố mối quan hệ lịch sử và hữu nghị với người dân Hồng Kông".

Anh cũng đã kêu gọi các quốc gia đồng minh chấp nhận cung cấp cư trú cho công dân Hồng Kông, trong đó bao gồm Australia, New Zealand, Mỹ và Canada.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Phái nam chơi xe côn tay vẫn cần sắm thêm vật phẩm này

(Tổ Quốc) - Nam giới thường có đam mê xe mô tô, đặc biệt là xe côn tay tốc độ cao khiến trải nghiệm xe thú vị hơn cũng như thể hiện được sự nam tính. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày, việc sử dụng xe côn tay cũng có nhiều bất lợi. Vì vậy mà các tay chơi xe cũng thường sắm thêm 1 chiếc xe tay ga gọn nhẹ.