• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Long An sẽ có thêm sản phẩm du lịch mới trong năm 2020

Du lịch 29/02/2020 07:35

(Tổ Quốc) - Long An sẽ có thêm sản phẩm du lịch mới trong năm 2020, dịch Covid-19 khiến khách du lịch lẫn doanh thu sụt giảm, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Long An có nhiều hoạt động nổi bật là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật tuần qua tại Long An.

Long An sẽ có thêm sản phẩm du lịch mới trong năm 2020

Nguồn tin báo Long An sáng 28/02 cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa có cuộc làm việc với Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) về hợp tác phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 – 2025.

Sau khi được giới thiệu về những thế mạnh và tiềm năng du lịch của tỉnh, các đại biểu cùng thảo luận 4 vấn đề chính: Phát triển sản phẩm mới, quảng bá tiềm năng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư. Theo đó, Saigontourist phân tích điểm mạnh, hạn chế của du lịch Long An, đồng thời đưa ra một số gợi ý hợp tác phát triển du lịch khai thác đặc trưng của tỉnh: Du lịch làng nghề, du lịch đường sông, du lịch chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cũng quan tâm đến việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch tỉnh. Đồng thời, ông cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Saigontourist cũng như các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh trong quá trình đầu tư phát triển du lịch Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị sớm có ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và Saigontourist Group nhằm góp phần phát triển du lịch Long An.

Với những kết quả đó, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Võ Anh Tài mong muốn có thể xây dựng được ít nhất 3 sản phẩm du lịch mới, hiệu quả ngay trong năm 2020.

Long An sẽ có thêm sản phẩm du lịch mới trong năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Long An

Long An: Dịch Covid-19 khiến khách du lịch lẫn doanh thu sụt giảm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phải tạm hoãn hoặc dừng tổ chức. Do đó, phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của ngành, nhất là lĩnh vực du lịch.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Sở VHTTDL đề nghị các đơn vị hoạt động du lịch tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch đến các nước, thành phố đang có dịch, có người mắc Covid-19.

Đồng thời, không tổ chức đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Long An, kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát khách du lịch nhập cảnh tại các cửa khẩu và tại các khu, điểm tham quan, du lịch.

Song song đó, quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe, hạn chế di chuyển, thực hiện các biện pháp cách ly đối với người đã qua vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách du lịch đến với Long An ước đạt 200.000 lượt, giảm khoảng 65% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước 1.000 lượt người, giảm khoảng 80% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 80 tỉ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhiều lễ hội và các điểm du lịch tâm linh thu hút khách du lịch đã dừng tổ chức và đón khách du lịch để bảo đảm sức khỏe cộng đồng kéo theo lượng khách du lịch sụt giảm nhiều.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL Long An, dự báo nếu tình hình dịch bệnh kéo dài trong thời gian tới, hoạt động du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chỉ tiêu đón 1.927.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 35.000 lượt, doanh thu 1.000 tỉ đồng trong năm 2020 của Long An sẽ khó đạt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh hoạt động du lịch, lĩnh vực văn hóa cũng ảnh hưởng không ít. Dịch Covid-19 kéo dài nên lượng người đến tham quan, sinh hoạt truyền thống tại bảo tàng và các khu di tích lịch sử văn hóa, Khu công viên tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc trên địa bàn tỉnh không nhiều. Các hoạt động văn hóa, chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng tạm hoãn hoặc dừng tổ chức: Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng lần thứ XXVI nhân Lễ Húy kỵ Nghệ nhân – Nhạc sư Nguyễn Quang Đại, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới,… ảnh hưởng đến nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Trên lĩnh vực thể dục thể thao, theo sự chỉ đạo và khuyến cáo của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh về việc hạn chế tổ chức các hoạt động tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19, Sở VHTTDL tạm dừng tổ chức các hoạt động thể thao cấp xã, huyện trong tháng 2 và tạm dừng tổ chức các hoạt động thể thao cấp tỉnh trong tháng 3 đối với các Giải Võ cổ truyền trẻ, Cầu lông trung cao tuổi, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh./.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Long An: Nhiều hoạt động nổi bật

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Long An có nhiều hoạt động nổi bật, góp phần đưa phong trào âm nhạc tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Cụ thể, Chi hội đã tham gia chấm và dự thi viết về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác ở trong và ngoài tỉnh (Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bạc Liêu,…); tham gia các cuộc thi sáng tác âm nhạc của tỉnh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và toàn quốc; sáng tác về ngành công an, về hình ảnh của người Công an nhân dân trong thời kỳ đổi mới; viết về "cải cách thủ tục hành chính" do Văn phòng UBND tỉnh phát động, đặt hàng; viết về truyền thống, đất và người ở các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Tân Trụ, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và TP.Tân An; viết theo đơn đặt hàng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,…

Thông qua các hoạt động trên, có nhiều bài hát do hội viên Chi hội sáng tác đã để lại ấn tượng tốt cho người nghe, người xem, được phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh đón nhận, sử dụng, phổ biến và đoạt giải cao trong các cuộc thi, liên hoan.

Nhìn chung, các hội viên đều có nhiều cố gắng trong hoạt động âm nhạc ở địa phương, có hội viên là cán bộ quản lý trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của tỉnh như nhạc sĩ Nguyễn Công Toại, có hội viên tham gia phong trào văn hóa - văn nghệ của tỉnh, tham gia chấm thi các hội diễn văn nghệ quần chúng như nhạc sĩ Trường Giang, Thanh Hải, Trịnh Hùng, Công Toại và Bửu Thiết,...

Với những kết quả trên, có thể khẳng định: Nhiệm kỳ (2015-2020), Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh có nhiều cố gắng trong hoạt động, góp phần vào đời sống âm nhạc và hưởng thụ âm nhạc trên quê hương Long An./.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ