• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Thời sự 10/07/2020 16:05

(Tổ Quốc) - Sáng 10/7, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 ngày sinh nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.

Ngày 10/7, tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An đã diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa tới Lễ kỷ niệm.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ (ảnh TTXVN)

Tham dự buổi Lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãng đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội; thân nhân gia đình nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang...

Ông Nguyễn Hữu Thọ, bí danh Ba Nghĩa, sinh ngày 10/7/1910 trong một gia đình công chức trung lưu tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An.

Sau thời gian học tại Trường tiểu học Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Rạch Giá (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ngày nay), Nguyễn Hữu Thọ được gia đình cho sang Pháp học vào năm 1921.

Năm 1932, ông tốt nghiệp cử nhân luật hạng ưu. Năm 1939, ông tiếp tục thi đỗ kỳ sát hạch của luật sư đoàn và bắt đầu mở văn phòng luật tại nhiều địa phương như Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn - Chợ Lớn.

Chứng kiến nhiều phiên tòa dựng nên để kết tội nhiều chiến sĩ ra sức đấu tranh để bảo vệ quê hương, luật sư Nguyễn Hữu Thọ bắt đầu tham gia vào phong trào cách mạng.

Trước biến động lịch sử những năm 1940-1945, đã lôi cuốn, thôi thúc luật sư Nguyễn Hữu Thọ tham gia các phong trào của thanh niên, sinh viên và giới trí thức đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Con đường đưa Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đến với cách mạng cũng bắt đầu hình thành từ đây.

Cách mạng Tháng Tám thành công, luật sư Nguyễn Hữu Thọ tích cực ủng hộ chính quyền cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, sẵn sàng đóng góp sức lực, trí tuệ cho công cuộc xây dựng nước Việt Nam mới.

Sau khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, luật sư vẫn bí mật tham gia các hoạt động yêu nước của giới trí thức Nam Bộ. Năm 1947, sau khi về chiến khu Đồng Tháp Mười theo lời mời của Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ, luật sư quyết định từ chức Chánh án Tòa án dân sự tỉnh Vĩnh Long lên Sài Gòn mở văn phòng luật sư riêng.

Theo sự phân công của tổ chức, luật sư hoạt động trong Ban Trí vận Thành ủy Sài Gòn. Văn phòng Luật sư trở thành nơi tập hợp giới trí thức tiến bộ ở Sài Gòn và miền Nam.

Ngày 16/10/1949, luật sư Nguyễn Hữu Thọ vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Hữu Thọ. Từ chủ nghĩa yêu nước, Luật sư đến với Chủ nghĩa Cộng sản và trở thành ngọn cờ đoàn kết, quy tụ quần chúng, học sinh, sinh viên và trí thức tham gia vào cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Văn phòng luật sư ở Sài Gòn được xem là "Tổng hành dinh" của phong trào đấu tranh công khai của các tầng lớp nhân dân thành phố và Nam Bộ.

Từ năm 1950, ông Nguyễn Hữu Thọ đã nhiều lần bị địch bắt giữ, lưu đày. Chúng dùng nhiều thủ đoạn hăm dọa, dụ dỗ nhưng đều không thể lay chuyển được ý chí của một nhà trí thức yêu nước, người chiến sĩ Cộng sản chân chính.

Đến năm 1961, sau gần 10 năm bị lưu đày, ông được lực lượng cách mạng giải thoát và đưa về hoạt động ở chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh). Tháng 2/1962, tại Đại hội lần thứ 1 Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ông được bầu làm Chủ tịch Mặt trận, trực tiếp tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam.

Tháng 6/1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Chính phủ. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi hết sức to lớn về chính trị và ngoại giao của quân dân miền Nam, trong đó có vai trò quan trọng của ông Nguyễn Hữu Thọ.

Sau thắng lợi hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 4/1976, trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Thọ trúng cử ĐBQH với sự tín nhiệm rất cao. ông được bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Tiếp sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như: Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 24/12/1996, ông Nguyễn Hữu Thọ từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ (ảnh vov.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, với 86 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ một trí thức có địa vị xã hội dưới chế độ thực dân, đồng chí đã dũng cảm từ bỏ mọi quyền lợi và bổng lộc, chấp nhận hy sinh gian khổ, kiên quyết dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng để trở thành một người Cộng sản, một nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một nhà lãnh đạo có nhiều uy tín đối với nhân dân. Trên cương vị Quyền Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng Chính phủ tổ chức chỉ đạo nhân dân cả nước thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, tái thiết đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt, đồng chí đã dành nhiều tâm huyết và trí lực cho việc soạn thảo Hiến pháp năm 1980 và ký lệnh công bố bản Hiến pháp đặc biệt quan trọng này.

Ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên quan tâm thực hiện dân chủ và xây dựng pháp luật, đảm bảo để Quốc hội hoàn thành trọng trách của mình, khẳng định chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong điều hành, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ rất quyết liệt, mạnh dạn nhưng có lý, có tình, vì lợi ích của đại cục, của quốc gia, dân tộc; thường xuyên quan tâm đặc biệt đến việc giám sát giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri.

Trên cương vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ nhiều lần xuống địa phương tìm hiểu thực trạng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn của công tác mặt trận, đề xuất với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách và giải pháp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng và phát huy vai trò Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ mới, xác định mối quan hệ giữa Đảng với tổ chức Mặt trận theo tinh thần Đảng vừa là hạt nhân lãnh đạo vừa là thành viên của Mặt trận, làm sao Mặt trận trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh nêu rõ, kế thừa và phát huy cao độ tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng hào hùng mà bao thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp, trong đó có tấm gương sáng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, kết tinh nên 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, cùng cả nước giành độc lập, tự do, vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Chặng đường gần 35 năm đổi mới, Tỉnh ủy Long An đã đề ra những chương trình đột phá, công trình trọng điểm, những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và quyết liệt để lãnh đạo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đạt được nhiều thành tựu, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; đưa Long An vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành địa phương năng động, tích cực trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

Bí thư Long An - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: "Những thành tựu quan trọng ấy có cội nguồn từ truyền thống đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Long An, trong đó có công lao đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người con ưu tú của quê hương, đất nước. Truyền thống ấy sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, kế thừa, phát huy, tạo thành nguồn lực mạnh mẽ về tinh thần, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến bước vững vàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế."/.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ