LPL mùa Xuân 2020 chính thức tạm hoãn vì đại dịch virus Corona

(Tổ Quốc) - Mới đây, BTC chính thức thông báo tạm hoãn giải đấu LMHT hàng đầu Trung Quốc.

Theo dự kiến, LPL mùa Xuân 2020 sẽ trở lại vào ngày 5/2 sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng mới đây, BTC giải đấu LMHT hàng đầu Trung Quốc - LPL chính thức thông báo tạm hoãn. Nguyên nhân là do đại dịch viêm phổi do virus Corona đang hoành hành tại Vũ Hán, Trung Quốc. 

Hiện tại, dịch bệnh vẫn chưa được khống chế. Với việc mầm bệnh dễ dàng lây lan, đây là quyết định cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ. Đặc biệt là trong bối cảnh các đội tuyển Trung Quốc sẽ phải thường xuyên di chuyển tới các nhà thi đấu khác nhau trên khắp cả nước để tham dự LPL.

LPL mùa Xuân 2020 chính thức tạm hoãn vì đại dịch virus Corona - Ảnh 1.

Thông báo tạm hoãn giải đấu.

Hiện tại, Clearlove là một trong số những người đang bị "mắc kẹt" tại Vũ Hán khi về nhà ăn Tết. Người dân tại thành phố ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc nhận lệnh cấm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Không ai có thể rời khỏi thành phố. Rất may mắn khi giải đấu tạm hoãn, nếu không, EDG sẽ gặp khó khi thiếu vắng trụ cột quan trọng ở vị trí HLV.

Ngoài LPL, hàng loạt sự kiện thể thao khác cũng phải tạm hoãn từ nay cho tới tháng 4 như một hành động để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Giờ đây, các tổ chức vẫn đang gấp rút tìm ra biện pháp giải quyết tình trạng hiện tại.

LPL thường diễn ra khá lâu khi có tới 17 đội tranh tài. Giải đấu diễn ra xuyên suốt 7 ngày trong tuần. Vì vậy, việc LPL trở lại kịp thời để tìm ra đại diện tham dự MSI 2020 vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhiều khả năng, BTC sẽ cần nghiên cứu những thay đổi phù hợp trong lịch trình thi đấu.

MẠNH ĐĂNG

Tin mới