• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lứa cầu thủ của Quang Hải sẽ là đầu tàu hướng tới World Cup 2026

Thể thao 02/01/2020 15:17

(Tổ Quốc) - Cùng với lứa cầu thủ trẻ hiện tại, Quang Hải cùng những trụ cột của ĐT Việt Nam sẽ được định hướng tới World Cup 2026

Sáng ngày 2/1 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đã diễn ra Buổi gặp mặt báo chí năm 2020. Chia sẻ về định hướng mục tiêu trong những năm tới đây, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, các cấp độ đội tuyển của Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực và gặp hái được nhiều thành tích đáng kể trong năm 2019. Điều này đã tạo được khí thế tốt để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Lứa cầu thủ của Quang Hải sẽ là đầu tàu hướng tới World Cup 2026 - Ảnh 1.

Anh: AFC

"VFF sẽ tạo điều kiện cho tất cả các đội. Trong đó, tập trung cho bóng đá trẻ để thực hiện hóa mục tiêu hướng tới, giành quyền tham dự World Cup 2026 với ĐT nam và World Cup nữ 2023 với ĐT nữ"- Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói.

Theo đó, World Cup 2026 sẽ được tăng từ 32 lên 48 đội, điều này đồng nghĩa với khu vực Châu Á có 8,5 suất tham dự. Trong khi đó, World Cup nữ 2023 tăng từ 16 lên 24 đội, giúp các đội bóng nữ ở khu vực Châu Á có cơ hội vào VCK rõ hơn.

"Quá trình xây dựng đề án cần phải có những tính toán để giành quyền tới World Cup. Từ nay đến đó, VFF sẽ tập trung cho các lứa tuổi trong quy hoạch để tạo ra lực lượng chuẩn bị cho World Cup U17, U20. Đây là nền tảng để có những cầu thủ tốt cho tương lai. Những cầu thủ còn đủ tuổi đá World Cup 2026 như Quang Hải sẽ là nòng cốt của đội” - ông Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, các lứa cầu thủ trẻ gồm U15, U17 cũng sẽ được tham gia các giải đấu, tổ chức thêm giải vô địch Quốc gia U15, U17 để tăng số lượng lên từ 20 đến 26 trận/năm nhằm tạo cho các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu.

“Mục tiêu này sẽ được VFF thực hiện hóa. Chúng tôi đã có được điều kiện, giải pháp cùng với sự ủng hộ của đối tác. Hai lứa U17 và U20 cũng sẽ được tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 2021 và các giải đấu khác” - ông Tuấn khẳng định

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ