"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam)

Su | 09-04-2020 - 22:17 PM

(Tổ Quốc) - Hóa ra, bà Cúc (Bích Hằng) liều mạng sống lao vào đám cháy là vì muốn tìm kiếm di vật của mẹ Thảo trước khi qua đời.

Tập 11 của phim truyền hình Luật trời vừa lên sóng cùng với loạt tình tiếp hấp dẫn. Trong tập này, mẹ con bà Cúc (Bích Hằng) và Bích (Quỳnh Lam) đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi trải qua trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Vì muốn cứu Bích, bà Cúc chẳng ngại lao vào ngọn lửa đang cháy dữ dội. Còn Bích, do đang mắc bệnh nặng nên cô nằm bất động, không thể di chuyển. Sau khi đưa được Bích ra ngoài, bà Cúc mới giật mình nhận ra để quên 1 món đồ quan trọng.

Thế là bà Cúc quay trở lại, tìm kiếm các ngóc ngách của căn nhà đang cháy. Vì lửa cháy quá lớn nên bà Cúc mới bị thương nặng, bà ngất đi lúc nào không hay biết.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 2.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 3.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 4.

Đám cháy kinh hoàng đe dọa mạng sống của bà Cúc và Bích.

Đến lúc tỉnh lại, bà Cúc đã thấy mình nằm trong bệnh viện với cả người chằng chịt vết thương.

Sau đó, Bích vào thăm mẹ rồi bật khóc nức nở. Vào thời điểm sinh tử chông gai nhất, chồng bà Cúc vẫn không có mặt. Ông ta chỉ biết đến tiền chứ chẳng hề quan tâm mẹ con bà sống chết thế nào.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 5.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 6.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 7.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 8.

Bích nhận lấy di vật từ tay bà Cúc.

Còn bà Cúc - dù có lỗi khi đánh tráo thân phận của Bích nhưng bao nhiêu năm qua bà đã thương yêu Bích thật lòng. Sở dĩ bà Cúc bất chấp mạng sống để lao vào biển lửa 1 lần nữa là vì muốn tìm kiếm chiếc lắc vàng di vật của Thảo (Quỳnh Lam) để lại năm xưa.

Trước khi mất, Thảo đã để lại chiếc lắc vàng cho con gái Bích, đây là tín vật duy nhất giúp Bích nhận lại gia đình sau này. Bà Cúc đưa chiếc lắc vàng lại cho Bích và bảo cô hãy giữ nó thật kỹ.

"Luật trời" tập 11: Bà Cúc nằm bất động, hỏng cả mặt vì lao vào lửa tìm di vật của Thảo (Quỳnh Lam) - Ảnh 9.

Mặt bà Cúc đã bị biến dạng sau đám cháy.

Đáng thương cho người mẹ nghèo này, cả đời tần tảo vì chồng con, đến tuổi trung niên lại còn bị bỏng đến mức hỏng hết gương mặt. Chưa hết, bà còn sống trong sự dày vò, đau đớn vì mặc cảm liên quan đến chuyện đánh tráo thân phận Bích.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM