Lưỡng hội 2020: TQ thừa nhận khó khăn vì COVID-19, chính thức từ bỏ mục tiêu tăng trưởng GDP

Hồng Anh | 22-05-2020 - 08:19 AM

(Tổ Quốc) - Theo báo New York Times, Trung Quốc cũng đã thừa nhận rằng việc tái khởi động nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 sẽ là một quá trình dài và khó khăn.

Trung Quốc đã "từ bỏ" việc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2020 do những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đồng thời thừa nhận rằng việc tái khởi động nền kinh tế sau đại dịch sẽ là một quá trình dài và khó khăn, Bloomberg và New York Times đưa tin.

Cụ thể, trong bản báo cáo thường niên trước Quốc hội Trung Quốc ngày hôm nay (22/5), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này đã đạt được những thành tựu to lớn trong công tác ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng việc phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu đối với Trung Quốc trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, khác với các kỳ họp Lưỡng hội của những năm trước, lần này, ông Lý đã không công bố mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho năm 2020.

Lí giải cho quyết định khác thường này, ông Lý cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cụ thể cho năm nay, bởi tăng trưởng của [Trung Quốc] được dự đoán sẽ phải đối mặt với một số yếu tố khó đoán định do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cùng với đó là môi trường kinh tế-thương mại toàn cầu".  

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh: "Hiện tại, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, trong khi chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều nhiệm vụ phát triển đất nước. Chúng ta cần tăng cường nỗ lực nhằm giảm thiểu những thiệt hại do virus corona gây ra".

Theo Bloomberg, đây là lần đầu tiên trong vòng nhiều thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc không đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cụ thể. Điều này đã cho thấy dịch bệnh đã có tác động lớn, gây gián đoạn sâu sắc trong kế hoạch phát triển của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 

Khi triển vọng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào các nỗ lực đối tác thương mại, Trung Quốc đã quyết định chuyển trọng tâm vào vấn đề việc làm của người lao động và duy trì sự ổn định trong nước.

Do đó, thay vì đưa ra một con số cụ thể về mục tiêu tăng trưởng GDP, thì con số được ông Lý đưa ra trong phiên họp ngày hôm nay (22/5) là mục tiêu tạo ra hơn 9 triệu việc làm cho người lao động - thấp hơn so với mục tiêu năm 2019 (11 triệu việc làm) và giữ tỉ lệ thất nghiệp ở mức khoảng 6% (cao hơn so với năm 2019), theo Bloomberg.

Đề cập tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được Trung Quốc ký kết với Mỹ từ đầu năm nay và hiện đang là một trong những vấn đề được chú ý khi căng thẳng Mỹ-Trung tăng nhiệt do đại dịch COVID-19. ông Lý cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc với Washington để thực hiện thỏa thuận này.

Trong khi đó, mục tiêu thâm hụt ngân sách được nới rộng thêm thành 3,6% trên tổng GDP, cho thấy thâm hụt ngân sách của Trung Quốc gia tăng đáng kể so với mục tiêu 2,8% trong năm 2019.

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật. Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM