• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Malaysia “tiết lộ” ảnh hưởng của Nga trong điều tra vụ rơi máy bay MH17

Thế giới 14/10/2018 14:28

(Tổ Quốc)- Malaysia lên tiếng trước cáo buộc chịu ảnh hưởng từ Moscow trong các quyết định liên quan tới tai nạn máy bay thảm khốc.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke mới đây đã phủ nhận những cáo buộc rằng Nga từng tác động lên lập trường của quốc gia Đông Nam Á liên quan tới vụ máy bay Malaysia Airlines MH17 bị bắn hạ trên không phận của Ukraine.

"Tôi cực lực phản đối những cáo buộc chống lại chúng tôi", ông Loke tuyên bố. "Tôi chưa bao giờ liên lạc với người Nga. Những phát biểu của tôi được đưa ra theo sự cố vấn của Bộ Ngoại giao Malaysia".

Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị rơi ở phía đông vùng Donetsk của Ukraine, trong khu vực đang diễn ra chiến sự. 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn – là công dân của 10 quốc gia, đã bị thiệt mạng. Chính phủ Kiev vẫn mở một tuyến đường bay quốc tế đi qua khu vực xung đột vũ trang, trong khi trước đó đã từng có trường hợp máy bay bị bắn hạ bởi các vũ khí chống máy bay.

Malaysia “tiết lộ” ảnh hưởng của Nga trong điều tra vụ rơi máy bay MH17 - Ảnh 1.

Những mảnh vỡ còn lại của máy bay MH17 sau khi bị rơi (ảnh: TASS)

Cuối tháng Năm vừa qua, các chuyên gia của Đội điều tra chung (JIT) đến từ Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine đã công bố một báo cáo, trong đó cho rằng, MH17 đã bị bắn rơi bởi một tên lửa phóng đi từ hệ thống chống máy bay - thuộc một lữ đoàn không quân của Nga triển khai gần thành phố tây nam Kursk.

Moscow kiên quyết bác bỏ các các buộc trên. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, không có bất kỳ tổ hợp phòng không nào từng đi qua biên giới Nga – Ukraine. Chuyên gia Nga cũng hé lộ họ đã xác định được tên lửa bắn hạ máy bay Malaysia. Đó là một tên lửa do Lực lượng vũ trang Liên Xô cung cấp cho Ukraine vào năm 1986, và kể từ đó, nó chưa bao giờ quay trở lại Nga.

Hôm 25/5, Australia và Hà Lan cùng phát đi một thông cáo chung cho biết, Nga phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ máy bay MH17 bị rơi. Ngày 31/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Like nói, không có bằng chứng về trách nhiệm của Nga trong vụ việc.

"Không có bằng chứng kết luận nhằm vào Nga trong các chứng cứ mà JIT đưa ra", ông Loke trả lời các phóng viên. "Nhưng ai phải chịu trách nhiệm – bạn không thể chỉ hướng về phía Nga".

Sau đó, nhóm hoạt động tại Anh Bellingcat đã gọi phát biểu của ông Loke là tự mâu thuẫn, đồng thời chỉ trích Malaysia là quốc gia duy nhất từ chối hỗ trợ toàn diện các hoạt động điều tra của JIT. Ngoài ra, theo Bellingcat, một số quan chức Malaysia có thể đã chịu tác động từ phía Nga.


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ