• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mạng xã hội “nổi sóng” sau quyết định “fairplay” của FIFA

Thể thao 29/06/2018 10:01

(Tổ Quốc) -  Nhiều bình luận cho rằng việc Nhật Bản lọt vào vòng knock-out World Cup 2018 nhờ điểm Fair Play là thiệt thòi cho Senegal.

Nhật Bản đã trở thành đội tuyển châu Á duy nhất góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2018. Có cùng 4 điểm với Senegal, cùng hiệu số, đối đầu hòa nhau 2-2 nhưng Nhật Bản đi tiếp nhờ nhận ít thẻ phạt hơn Senegal, 4 so với 6.

Senegal nhận tới 6 thẻ vàng buộc phải dừng cuộc chơi

Fan thế giới đã có các phản ứng đa chiều sau quyết định đi tiếp hay không chỉ vì đếm số thẻ vàng.

Dưới đây là các bình luận của fan gây nhiều tranh cãi:

“Tôi muốn cả Nhật Bản, Senegal và Colombia cùng vào vòng loại”

Các bình luận đầy mâu thuẫn của CĐV

Indian Sports Fan viết; “Thật buồn cho Senegal vì bị loại chỉ bởi vì có tơi 6 thẻ vàng trong khi Nhật có tới 4 thẻ vàng.”

“Nhật Bản đã chiến thắng vì tinh thần “fair play””

“Tôi thích Nhật Bản nhưng Senegal …”

“Tôi không đổ lỗi cho Nhật Bản. Tôi đỗ lỗi cho FIFA vì điều này”.

“Oh, bóng đá cũng không thể công bằng như mọi người nghĩ”

“Fan của Senegal cũng có ý thức rất tốt. Thật không công bằng”.

“Một quyết định thiều may mắn cho Senegal”.

Trong các trận thi đấu trước, cả fan Senegal và fan Nhật Bản đều được khen ngợi về ý thức tốt  và một tinh thần cổ vũ đẹp. Mạng xã hội đã xuất hiện nhiều video quay lại cảnh cổ động viên Nhật Bản và Senegal thu dọn khu khán đài sau mỗi trận đấu họ tham gia cổ vũ.

"Chúng tôi ủng hộ đội nhà bằng cách vẫy các bao đựng rác màu xanh, nên chúng tôi tranh thủ nhặt rác luôn" - anh Wataru Morita, một cổ động viên đội Nhật, trả lời Reuters.

“Chúng tôi phải dọn rác chứ. Chúng tôi phải cho thế giới thấy một cử chỉ đẹp của người Senegal. Chúng tôi không phải đến đây để xả rác" - anh Gora Ndoye, cổ động viên đội Senegal, phát biểu sau trận đấu.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ