• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mâu thuẫn cờ bạc, 2 nhóm giang hồ vác súng, mã tấu hỗn chiến, một “đại ca” bị chém tử vong

Pháp luật 28/02/2020 12:56

(Tổ Quốc) - Hồ và Hưng cùng nhau huy động thêm hàng chục đàn em thủ súng, mã tấu hỗn chiến vì mâu thuẫn cờ bạc. Hậu quả, Hồ bị nhóm Hưng đâm chém dẫn tới tử vong.

Ngày 28/2, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt với Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 16 năm tù về các tội "Giết người" và "Đánh bạc" sau 3 ngày xét xử.

Mâu thuẫn cờ bạc, 2 nhóm giang hồ hỗn chiến bắn nhau khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại phiên xét xử ở TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, 33 người khác (29 nam – 4 nữ, tuổi từ 18 - 64) có liên quan vụ án cũng lĩnh án từ phạt tiền đến 15 năm tù về các tội "Giết người", "Gây rối trật tự cộng" và "Đánh bạc".

Theo hồ sơ vụ án, chiều 10/3/2019, Hưng và Trần Văn Hồ (25 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng 14 người khác tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong vườn điều ở ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ăn tiền.

Trong lúc chơi, Hưng phát hiện chén xóc đĩa có gắn chip điện tử nên tới nói chuyện với Hồ để đòi lại tiền thua nhưng không thành. Sau đó, cả 2 "giang hồ" cự cãi lớn tiếng, thách thức và hẹn "xử" nhau.

Khoảng 22h cùng ngày, 2 "giang hồ" cùng với hàng chục đàn em mang theo súng ngắn, súng bắn đạn bi, mã tấu, bom xăng,... tới điểm hẹn là con hẻm giáp ranh giữa 2 xã Phước Hưng và Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vừa giáp mặt, 2 nhóm nổ súng, cầm mã tấu đuổi chém nhau.

Lúc này, 1 người trong nhóm Hưng bị trúng đạn bị thương. Nhóm Hưng đông hơn nên cầm mã tấu, bom xăng… đuổi theo Hồ cùng đàn em của Hồ. Hồ bỏ chạy thì bị té ngã và bị Hưng cùng đàn em cầm mã tấu chém dẫn tới trọng thương và tử vong.

Linh Đan - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ