• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mâu thuẫn do va chạm giao thông, 1 người bị đâm chết bằng mã tấu

Thời sự 15/07/2016 10:39

(Tổ Quốc) - Do va chạm giao thông trên đường, hai nhóm thanh niên xông vào hỗn chiến khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 14/7, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên do va chạm giao thông khiến 1 người tử vong. Theo đó, Tòa tuyên phạt Huỳnh Quốc Thảo (SN 1986)  20 tháng tù ; Phùng Anh Hào (SN  1994) 18 tháng tù; Huỳnh Quốc Bảo (SN 1982) 20 tháng tù và Đặng Thanh Phong (SN 1998, cùng ngụ tại TP.HCM) 11 tháng 27 ngày tù cùng tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 0h15 phút ngày 12/7/2015, nhóm Hào, Phong, Bảo và Ngô Tấn Toàn (cháu của Bảo) đang ngồi tại điểm kinh doanh máy bắn cá trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8); Hảo đã nhờ Toàn đi mua thuốc lá.

Bốn bị cáo tại tòa. (Ảnh: anninhthudo.vn)

Hơn 10 phút sau, Toàn đi xe máy về nhưng trên đầu bị chảy máu. Toàn kể cho Hào nghe vừa bị nhóm thanh niên ở trên cầu Mỹ Thuận (quận 8) đánh vào đầu. Sau khi đi lên cầu kiểm tra tình hình, Hào tiếp tục bị nhóm thanh niên kia (trong đó có Phạm Công Nghĩa, Vũ Sơn Tùng và 3 người khác chưa rõ danh tính) ném mũ bảo hiểm vào đầu.

Tức giận, Hào về rủ Thảo và Phong mang mã tấu lên cầu để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, nhóm thanh niên kia cũng mang theo gỗ, gậy, hai nhóm lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Phạm Công Nghĩa đã bị một đối tượng chém tử vong tại chỗ. Vũ Sơn Tùng bị chém vào lưng bị thương. Nguyên nhân vụ hỗn chiến này được cơ quan công an xác định là do va chạm giao thông. Tuy nhiên, hung thủ gây án mạng đã bỏ trốn. Cơ quan công an sẽ tiếp tục truy nã và xử lý đối tượng này theo pháp luật.

Trường Sa (tổng hợp)

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ