MC Kỳ Duyên: "Nhiều cô chú chửi tôi những câu nặng nề, kinh hoàng"

(Tổ Quốc) - "Tôi rất ngạc nhiên vì sao một người có con, có cháu mà lại nói như vậy...", MC Kỳ Duyên chia sẻ.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip chia sẻ quan điểm về tình trạng bắt nạt trên mạng xã hội (Cyberbully). 

Theo đó, cô cho rằng, một người bình thường hiện nay cũng rất dễ bị bắt nạt trên mạng thì đối với nghệ sĩ, họ phải hứng chịu vô số những chỉ trích tiêu cực không đáng có.

Nếu quý vị không thích một người nghệ sĩ, điều dễ nhất là chuyển kênh

Cô cho biết, kể từ khi mạng xã hội phát triển, mỗi người ai cũng có thể có tiếng nói riêng. Tuy nhiên, việc không dùng danh tính thật khiến người ta có thể viết ra những câu chửi bới nặng nề, thậm tệ hơn ngoài đời rất nhiều. 

Để minh chứng cho việc này, MC Kỳ Duyên kể lại sự việc một người phụ nữ bị cả cộng đồng chửi bới, vùi dập vì phát ngôn sốc trên mạng:

"Những người bình thường, không phải người nổi tiếng, chỉ vì một cái tweet vô tình mà đưa đến những sự tai hại kinh khủng trong thời đại mạng xã hội này.

Ví dụ như chuyện một người phụ nữ nói đùa nhưng không có duyên rằng: "Bây giờ tôi sẽ sang châu Phi, hy vọng tôi không bị AIDS vì tôi là phụ nữ da trắng mà". 

Đúng, ai cũng đồng ý là câu đùa của bà ý không hay, không vui, là một câu nói mà không nên nói, nhưng những câu người ta chửi bà ấy thì tôi thấy cũng quá kinh hoàng. Rồi từ đó lại có nguyên một cuộc vận động để đi tới chỗ làm cho bà ấy mất việc. 

Từ một câu nói không hay mà bà ấy tưởng chỉ nói bông đùa trong một nhóm rất nhỏ, đùng một cái có cả triệu người xem, cuộc đời rất khốn đốn".

MC Kỳ Duyên: Nhiều cô chú chửi tôi những câu nặng nề, kinh hoàng - Ảnh 1.

MC Kỳ Duyên cho rằng, một người bình thường đã phải chịu sự bắt nạt trên mạng xã hội như vậy thì đối với người nổi tiếng, mức độ phải hứng chịu những chỉ trích tiêu cực còn gấp nhiều lần. 

Cô đưa ra dẫn chứng về trường hợp của ca sĩ Sulli và Goo Kara tự tử ở tuổi 25 vì những áp lực từ dư luận, dù họ không làm điều gì gây tổn hại đến người khác.

"Nếu quý vị không thích một người ca sĩ, nghệ sĩ thì điều dễ nhất là quý vị chuyển kênh, không mua đĩa của người đó nữa. Thiết nghĩ mình có cần phải lên án, chửi bới người ấy quá thậm tệ như vậy hay không. 

Nói ở Việt Nam, ví dụ như cô ca sĩ trước đây rất đẹp, sau thời gian mang bầu, sinh con, hơi mập ra, đó có phải cái để chúng ta nhảy vào nói những lời quá nặng nề không? 

MC Kỳ Duyên: Nhiều cô chú chửi tôi những câu nặng nề, kinh hoàng - Ảnh 2.

Vì quý vị nghĩ này, ai là những người thực sự làm tổn thương mình? Quý vị có thể nói là người chồng cũ, vợ cũ, đối tác làm việc cũ... 

Tất cả những người đó là những người có thể hại mình, làm cho mình đau. Nhưng có người nghệ sĩ nào thật sự động chạm đến quý vị, nói xấu, gây tai hại đến cho quý vị không? 

Trong làng giải trí, ca sĩ chỉ muốn đem đến tiếng hát cho quý vị vui cười, nghệ sĩ hài thì chọc cho quý vị cười, MC thì là người giới thiệu những người khác. Quý vị xem một chương trình 1, 2 tiếng xong rồi về, chúng tôi không trực tiếp làm gì động chạm đến quý vị, làm quý vị đau", cô bày tỏ.

Nhiều cô chú chửi tôi những câu rất nặng nề, kinh hoàng

Thời gian gần đây, sau khi Kỳ Duyên đăng tải thông tin cô và bạn bè bị kỳ thị chủng tộc tại Mỹ, đã có một số người đã bình luận tiêu cực, chỉ trích cô. Điều khiến nữ MC ngạc nhiên là trong đó, có những người đã cao tuổi, lên chức ông bà.

"Nếu họ sử dụng tên thật thì có lẽ những người đó sẽ không viết những bình luận quá thô thiển, hạ cấp như vậy. Nhưng trên internet, mình có thể nặc danh, dùng tên giả, khi nghĩ rằng không ai biết mình là ai thì những gì mình nói sẽ mạnh hơn biết bao nhiêu lần. 

Có rất nhiều cô chú chửi tôi những câu rất nặng nề, kinh hoàng. Khi tôi click vào hình xem nhân vật này là ai thì thấy một bà nhìn như bà ngoại đang ngồi bên con cháu, cười nói rất dễ thương. Tôi rất ngạc nhiên vì sao một người có con, có cháu mà lại nói như vậy.

Tôi nghĩ là nếu tôi gặp người đó ở ngoài thì chắc người đó sẽ rất dễ thương, nhưng khi họ nói mà nghĩ rằng không ai biết đến họ thì câu nói quá mạnh, quá nặng. Không biết họ có biết sự tổn hại họ làm cho người khác đến mức nào hay không?", cô nói.

MC Kỳ Duyên: Nhiều cô chú chửi tôi những câu nặng nề, kinh hoàng - Ảnh 3.
MC Kỳ Duyên: Nhiều cô chú chửi tôi những câu nặng nề, kinh hoàng - Ảnh 4.

Những bình luận tiêu cực, chửi bới trên trang cá nhân của MC Kỳ Duyên.

Từ những trải nghiệm cá nhân, MC Kỳ Duyên khẳng định, ngoài những chỉ trích tiêu cực trên mạng, còn rất nhiều người bình luận văn minh, cởi mở.

"Không phải tất cả mọi người đều như vậy. Theo kinh nghiệm bản thân tôi, trong tất cả những bình luận, có đến 80-90% là những người rất tử tế. Kể cả khi họ bất đồng ý kiến, không thích tôi làm cái gì, họ vẫn nói một cách lịch sự, nhẹ nhàng thì tôi xin cảm ơn.

Vì cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng đồng ý với nhau, nhưng chúng ta tôn trọng và đưa ra ý kiến để thực sự giúp ích và hy vọng người kia có một góc nhìn mở mang hơn.

Đó là những cuộc tranh luận mình nên có, còn những câu chửi bới, dọa nạt thì quá khủng khiếp. Mình người lớn thì chịu được nhưng có rất nhiều trường hợp, đứa trẻ chỉ mới 11, 12 tuổi đã tự tử vì những người trẻ không chịu được áp lực đó".

Ngoài ra, cô cũng thừa nhận, vì hiểu được sự tiêu cực từ nạn bắt nạt trên mạng, khi bị ai đó chỉ trích, cô sẽ không trực tiếp đáp trả và để lộ danh tính của họ, vì sẽ có nhiều fan của mình vào trang cá nhân của người đó chửi bới. 

Manh

Tin mới