• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

MC Tuấn Tú: “Tôi không còn ý định bỏ nghệ thuật nữa”

Giải trí 06/07/2020 06:55

(Tổ Quốc) – “Tôi không còn ý định bỏ nghệ thuật nữa, mà sẽ cố gắng làm thế nào để mình bước trên con đường nghệ thuật này với sự tự tin”, MC Tuấn Tú nói.

Đạo diễn Mai Hồng Phong đưa tôi "vào đời"

+ Người ta đồn, anh được đạo diễn Mai Hồng Phong "yêu thương" nên mới được mời vào thẩm phán Quang trong "Lựa chọn số phận"?

- Tôi vẫn hay nói vui rằng đạo diễn Mai Hồng Phong là người đưa tôi "vào đời". Vì tôi đến với điện ảnh bằng phim của anh Phong - cũng là một phim hình sự đấm đá.

Nhưng lý do tôi đến với "Lựa chọn số phận" là do cực kỳ ấn tượng với "Quỳnh búp bê" của anh. Thế nên trong một lần gặp gỡ, tôi có ngỏ lời là nếu anh làm phần 2 thì cho em đóng với.

Tuy nhiên, anh Phong là người rất khó tính. Anh sợ làm hỏng hình ảnh Quỳnh búp bê phần 1 nên không triển khai phần 2. Đến khi "Lựa chọn số phận" anh Phong "gửi" thẩm phán Quang cho tôi.

MC Tuấn Tú: “Tôi không còn ý định bỏ nghệ thuật nữa” - Ảnh 1.

MC Tuấn Tú

+ Trở lại màn ảnh với vai thẩm phán Quang trong "Lựa chọn số phận", có điều gì khác biệt so với những vai diễn trước đó của anh?

- Nếu như vai Quốc trong "Về nhà đi con" hay "Những ngày không quên" nhận được sự yêu quý từ khán giả thì đến với "Lựa chọn số phận", tôi muốn cho khán giả biết thêm màu sắc khác của mình.

Không còn một ông Quốc cần mẫn hiền lành, hay là người dẫn chương trình trong "Hãy chọn giá đúng" mà thẩm phán Quang sẽ là một vai diễn góc cạnh với những mưu mô, mặt tối của nghề thẩm phán.

+ Vai phản diện thì sẽ không dễ giành được thiện cảm của khán giả bằng vai tử tế, điều này có khiến anh e ngại?

- Trước khi nhận lời làm phim, tôi sẽ đọc kịch bản trước để xem liệu rằng mình có thể hóa thân vào vai diễn này một cách trọn vẹn hay không. Nhất là khi đã quá có nhiều vai chính diện, thì thời điểm này tôi muốn thay đổi màu sắc cho vai diễn của mình. Tôi muốn làm hình ảnh khác để khán giả có cái nhìn khác.

MC Tuấn Tú: “Tôi không còn ý định bỏ nghệ thuật nữa” - Ảnh 2.

MC Tuấn Tú trong tạo hình nhân vật phim "Lựa chọn số phận"

Thú thực, khi nhận vai diễn này tôi cũng đắn đo rất nhiều, nhất là khi trong 10 tập đầu "Lựa chọn số phận", nhân vật của tôi cứ xuất hiện là sẽ đem lại sự ức chế cho khán giả.

Tôi cũng từng "nếm vị" bị ghét khi Quốc "Những ngày không quên" trót "lệch sóng" với cô Vy. Nhưng tôi vẫn quyết định một lần "chơi lớn", thử thách bản thân vì tin vào khả năng của mình và tài năng của đạo diễn Mai Hồng Phong.

Tôi tin tưởng những vai phản diện vào tay anh Phong sẽ thành vai hay, ấn tượng như các nhân vật trong "Quỳnh búp bê" phản diện đều được quan tâm, yêu mến.

Tôi đã mất 7-8 năm suy nghĩ việc quay trở lại nghệ thuật

+ Trong các diễn viên nữ, anh ấn tượng với diễn viên nào?

- Tôi làm việc với Thu Quỳnh nhiều nhất, từ phim "Về nhà đi con" đến "Những ngày không quên". Ngoài Thu Quỳnh ra thì Bảo Thanh đóng rất tốt.

Thực ra để so sánh các bạn diễn với nhau là rất khó vì mỗi người là màu sắc khác nhau, nhưng tôi thấy chúng ta đang có dàn diễn viên khá tốt, nhiều màu sắc.

+ Trong "Về nhà đi con", anh khá tròn trĩnh và hơi mập. Đến "Những ngày không quên" và "Lựa chọn số phận", có vẻ anh đã lao vào giảm cân?

- Khi đóng "Về nhà đi con", tôi phải tạo hình già hơn một chút mới giống bố của Bảo. Trong phim, các bạn nhìn thấy các diễn viên đều đẹp, do vậy tôi cũng muốn cố gắng để hình ảnh mình được tương đồng. Cũng vất vả và gian nan lắm (cười).

+ Mất một khoảng thời gian dài rời xa nghệ thuật nhưng khi quay trở lại anh lập tức tìm được chỗ đứng. Anh có xác định gắn bó lâu dài không hay vẫn nghĩ "dạo chơi" nghệ thuật, đến lúc nào đó sẽ lại bỏ nghề?

- Tôi đã mất 7-8 năm suy nghĩ, thậm chí mất thời gian thuyết phục gia đình để được quay trở lại làm phim. Với những nỗ lực đó tôi đã được đón nhận, đã phần nào chứng minh được năng lực, sự cố gắng để không bị tụt hậu so với những diễn viên trẻ. Vì thế tôi thấy mình hợp với nghệ thuật nhất.

Với lần trở lại này, tôi không còn ý định bỏ nghệ thuật nữa, mà sẽ cố gắng làm thế nào để mình bước trên con đường nghệ thuật này với sự tự tin nhất có thể. Tôi rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ gạo cội của Hồng Kông, dù lớn tuổi các anh vẫn đóng phim. Sau này khi tôi nhiều tuổi hơn, có trải nghiệm, hy vọng là vẫn tạo được sự thú vị trong lòng khán giả.

+ Hỏi một câu tế nhị, việc trở lại với nghệ thuật của anh chắc không liên quan đến kinh tế chứ? Vì được biết gia đình anh có mức sống khá cao?

- Tất nhiên là không rồi! Ngoài việc đóng phim hiện nay tôi vẫn làm kinh doanh có thu nhập nhất định cho nên với nghệ thuật tôi cố gắng đầu tư hết mình và chưa bao giờ hỏi hãng sẽ trả cát-sê bao nhiêu. Không phải là mình không cần cát-sê mà là mình không đặt nặng vấn đề cơm áo gạo tiền quá để bắt buộc hàng ngày phải đi quay để lấy tiền sinh hoạt.

Bây giờ khác xưa rồi, không còn kiểu nghệ sĩ phải đợi rất lâu mới có cát-sê hay đóng một cái quảng cáo phải đợi lên sóng mới được nhận tiền. Bây giờ có mạng xã hội, Youtube… thì cách kiếm tiền của diễn viên đã đa dạng hơn. Tôi bây giờ là "chơi" nghệ thuật, làm thế nào để cống hiến hình ảnh cho khán giả thôi!

+ Cảm ơn chia sẻ MC Tuấn Tú!

Trúc Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ