McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới

(Tổ Quốc) - UFC sở hữu rất nhiều võ sĩ có thể chơi tốt nếu chuyển sang thi đấu boxing.

Cách đây ít ngày, Chủ tịch Dana White bóng gió về việc UFC sẽ lấn sân sang làng quyền Anh, thay vì chỉ tập trung vào MMA như hiện tại. Ông trùm làng võ tiết lộ sẽ "có một thông báo lớn (về quyền Anh) trong vòng vài tuần tới".

Nếu chuyển sang tổ chức boxing, bên cạnh việc ký hợp đồng với các tay đấm chuyên nghiệp, UFC có thể tận dụng dàn võ sĩ họ đang sở hữu bởi không ít người có khả năng đánh đứng rất tốt. Mới đây, The Sun đã đưa ra bản danh sách bao gồm 9 ngôi sao UFC có thể "làm mưa làm gió" nếu đấu boxing.

Conor McGregor

Cái tên đầu tiên phải nhắc tới chính là Conor McGregor. Hồi năm 2017, nhà cựu vô địch UFC từng lên đài đấu boxing cùng Floyd Mayweather. Dù phải nhận thất bại, tay đấm người Ireland cho thấy bản thân đủ khả năng tranh tài cùng những cái tên tầm trung. Chưa hết, McGregor cũng đã sở hữu giấy phép thi đấu quyền Anh chuyên nghiệp và "Gã điên" có thể lên đài ngay nếu được UFC sắp xếp cho một kèo hấp dẫn.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 1.

Jorge Masvidal

Masvidal sở hữu khả năng đánh đứng rất tốt, được mài giũa sau những trận đấu trên đường phố Miami trong suốt thời trai trẻ. Thêm vào đó, võ sĩ 35 tuổi còn thần thượng huyền thoại quyền Anh Roberto Duran và có thời gian dài tập luyện boxing. Trong quá khứ, Masvidal từng thách đấu với một số tên tuổi của làng quyền Anh như Mayweather hay Canelo Alvarez.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 2.

Anh em nhà Diaz

Nick và Nate Diaz từng có quãng thời gian tập cùng những võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Trên sàn đấu, cả hai cũng sử dụng nhiều kỹ thuật của boxing để gục đối thủ của mình. "Họ đấu boxing rất tốt. Bất kỳ khi nào tôi muốn tìm một đối thủ thuận tay trái, tôi sẽ tìm tới họ", nhà cựu vô địch boxing Andre Ward chia sẻ.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 3.

Stipe Miocic

Miocic đã có 15 chiến thắng bằng knock-out trong suốt sự nghiệp của mình. Trước khi đến với MMA, nhà vô địch hạng nặng UFC cũng từng ăn tập boxing. Chính vì vậy, tay đấm người Mỹ sẽ không mất nhiều thời gian nếu muốn chuyển hướng sang quyền Anh. Tuy nhiên, tuổi tác sẽ là trở ngại của Miocic. Lúc này, võ sĩ người Mỹ đã bước qua tuổi 38.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 4.

Francis Ngannou

Là võ sĩ có cú đấm mạnh nhất thế giới, không ai có thể nghi ngờ về đòn tay của võ sĩ người Cameroon. Ngannou cũng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn chuyển sang boxing. Nếu được UFC sắp xếp cho một cái tên phù hợp, viễn cảnh bước lên đài quyền Anh của Ngannou là điều hoàn toàn khả thi.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 5.

Dustin Poirier

Bên cạnh McGregor, Poirier là cái tên sở hữu khả năng boxing hay bậc nhất hạng nhẹ UFC vào thời điểm này. Võ sĩ 31 tuổi thường xuyên thêm những bài tập quyền Anh vào giáo án của mình. Trong buổi trả lời phỏng vấn cách đây chưa lâu, Poirier tiết lộ anh sẵn sàng thi đấu quyền Anh nếu có cơ hội.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 6.

Cody Garbrandt

Trước khi đến với võ tự do, Garbrandt là một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư với thành tích 32 trận toàn thắng. Kỹ năng boxing cũng giúp tay đấm 29 tuổi rất nhiều khi tranh tài tại UFC. Garbrandt được đánh giá là một trong những người sở hữu đôi tay nhanh nhất giải đấu và hiện bỏ túi 10 thắng lợi bằng knock-out.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 7.

Israel Adesanya

Nhà vô địch hạng trung UFC từng có quãng thời gian thi đấu boxing chuyên nghiệp với thành tích ấn tượng 6 thắng, một thua. Lần cuối, tay đấm 31 tuổi lên đài quyền Anh cũng mới từ năm 2015. Vì vậy, Adesanya sẽ không mất nhiều thời gian để chuẩn bị nếu quyết định tái xuất. Anh rõ ràng là một cái tên UFC cần để mắt khi tổ chức các trận đấu quyền Anh.

McGregor, Miocic và dàn võ sĩ đủ sức chơi quyền Anh nếu UFC quyết định chuyển hướng sang môn mới - Ảnh 8.

AB

Tin mới