Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả khu vườn hồng rực rỡ trên sân thượng

(Tổ Quốc) - Ngắm nhìn khu vườn hồng tươi tắn nở hoa rực rỡ trên sân thượng, ít ai biết rằng chủ nhân đã tranh thủ thời gian sớm khuya để chăm sóc cho từng gốc cây lớn nhanh, sai hoa mỗi ngày.

Từ khi có khu vườn hoa hồng, cô gái trẻ Phước Nhi cảm thấy vui vẻ hơn. Mọi người trong gia đình cũng thích thú hơn khi lên sân thượng hóng gió, ngắm hoa. Cô gái Phước Nhi hiện đang làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên của phường Xuân Phú, Thành phố Huế.

Bận rộn với công việc là thế nhưng cô gái trẻ vẫn dành thời gian cho niềm đam mê của mình. Vì thế cách đây 2 năm, tình yêu hoa đủ lớn, duyên đủ nhiều để cô gái bắt đầu tìm tòi và trồng hồng trên sân thượng nhà mình.

Phước Nhi cho biết: "Ban đầu vì yêu thích vẻ đẹp của hoa hồng nên mình mua về. Sau đó mình lại dành thời gian tìm tòi, bón phân, chăm sóc rồi đến lúc được ngắm nhìn cây ra hoa, cảm giác vui sướng không thể tả. Đó cũng là lúc mình biết mình bắt đầu niềm đam mê với việc trồng hồng".

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 1.

Góc sân thượng nhỏ xíu ngát hương của cô gái trẻ xứ Huế Phước Nhi.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 2.

Không gian nhỏ luôn rực rỡ với 40 gốc hồng và nhiều loại hoa khác.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 3.

Cô gái treo thêm những giỏ dạ yến thảo giúp sân thượng thêm sinh động.

Cả hồng nội lẫn hồng ngoại nở rực rỡ khoe sắc trên sân thượng.

Khoảng sân thượng nhà Phước Nhi rộng hơn 15m2, là nơi cô gái trẻ trồng 40 chậu hồng với hơn 30 loại hồng nội và ngoại. Thời gian đầu trồng hồng, Phước Nhi cũng gặp nhiều khó khăn. Với cô, hồng là loại khó chăm, khá nhiều bệnh khi trồng ở điều kiện thời tiết miền Trung, đặc biệt là xứ Huế.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 5.

Hoa hồng nở rực rỡ.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 6.

Từ khu vườn với những cây hồng nhỏ, Phước Nhi chăm sóc để không gian sân thượng tươi tốt hơn mỗi ngày.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 7.

Ngắm thành quả của mình, cô gái trẻ càng yêu hơn việc chăm hoa mỗi ngày của mình.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 8.

Để phòng bệnh, cô gái chọn cách đưa cây ra nơi đủ nắng, chăm tưới nước giữ ẩm cho gốc vào mỗi sáng. Bên cạnh đó là lưu ý bón phân định kỳ. Vì trồng phía trên sân thượng, muốn giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho gia đình, Phước Nhi chọn cách sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế tối đa việc dùng thuốc vô cơ.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 10.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 11.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 12.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 13.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 14.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 16.

Ngoài ra, sân thượng còn trồng nhiều dạ yến thảo.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 17.

Mê hoa hồng, cô gái trẻ xứ Huế quyết tâm thức khuya dậy sớm tạo cả vườn hồng rực rỡ trên sân thượng - Ảnh 18.

Sau một thời gian trồng hoa, đặc biệt là hoa hồng, Phước Nhi chia sẻ rằng, chỉ cần yêu hoa, quyết tâm trồng hoa bằng tất cả niềm đam mê, chắc chắn bạn sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu để sở hữu khu vườn đẹp theo cách mà mình muốn.

Nhật Ánh/ĐT

Tin mới