• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mexico mở cửa lại di tích “thành phố của những vị thần”

Du lịch 11/09/2020 16:24

Các khu vực di tích thời kỳ pre-Hispanic (thời kỳ trước khi người châu Âu tìm ra châu Mỹ) tại Mexico đã bắt đầu mở cửa đón du khách quay lại sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch Covid-19 từ hồi tháng 3.

Mexico mở cửa lại di tích “thành phố của những vị thần” - Ảnh 1.

"Thành phố của các vị thần" Teotihuacan (Ảnh: TRIPSAVVY)

Các khu vực di tích thời kỳ pre-Hispanic (thời kỳ trước khi người châu Âu tìm ra châu Mỹ) tại Mexico đã bắt đầu mở cửa đón du khách quay lại sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch Covid-19 từ hồi tháng 3.

Mặc dù được hoạt động trở lại, song nhà chức trách Mexico chỉ cho phép các khu vực di tích cổ được hoạt động 30% công suất. Chỉ có một số lượng du khách hạn chế được phép tới thăm quan các khu vực di tích này. Tất cả du khách phải thực hiện các biện pháp an toàn dịch tễ như kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực thăm quan, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách 1,5 yards (1,4m).

Mexico mở cửa lại di tích “thành phố của những vị thần” - Ảnh 2.

Nhà chức trách Mexico hạn chế số lượng người vào thăm di tích Teotihuacan (Ảnh: AP)

Các di tích của người Mayan như Tulum và Coba sẽ được mở cửa trở lại từ thứ Hai tuần sau; di tích Chichen Itza sẽ mở muộn hơn.

Mexico mở cửa lại di tích “thành phố của những vị thần” - Ảnh 3.

Di tích Tulum cũng đã mở cửa đón du khách trở lại (Ảnh: WIKIPEDIA)

Tại khu vực khảo cổ hút du khách nhất của Mexico là quần thể kim tự tháp Teotihuancan ở phía bắc thành phố Mexico đã mở cửa lại từ hôm 10-9 nhưng chỉ có rất ít du khách được vào tham quan. Cơ quan quản lý hạn chế khu vực này chỉ được tiếp nhận tối đa 3.000 người và không được phép leo lên các đỉnh Kim tự tháp Mặt Trời và Kim tự tháp Mặt Trăng. Đây là hai kim tự tháp thu hút hàng chục nghìn du khách vào mùa Xuân và mùa Thu hàng năm.

Mexico mở cửa lại di tích “thành phố của những vị thần” - Ảnh 4.

Di tích Coba (Ảnh: WIKIPEDIA)

Teotihuacan, được mệnh danh là “thành phố của những vị thần” là một trong những thành phố quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong khu vực trong thời kỳ rực rỡ của nó vào khoảng thời gian từ năm 100 trước CN và 750 sau CN, với khoảng 100 nghìn dân. Thành phố đã bị bỏ hoang rất lâu trước khi đế chế Aztecs trỗi dậy trong thế kỷ 14.

Năm 1987, Ủy ban Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc đã công nhận Teotihuacan là Di sản Thế giới.

Du lịch là một ngành quan trọng của nền kinh tế Mexico với 11 triệu việc làm cho người dân. Tuy nhiên, cũng như các quốc gia trên thế giới, ngành du lịch của Mexico cũng chịu tổn thất nặng nề do tác động của Covid-19.

* Cũng trong ngày hôm qua, Puerto Rico đã thông báo mở cửa lại các bãi biển, sòng bạc, phòng tập gym và rạp chiếu phim khi các báo cáo cho thấy số ca mắc Covid-19 và tử vong gần đây đã giảm.

Mexico mở cửa lại di tích “thành phố của những vị thần” - Ảnh 5.

Puerto Rico cho phép các bãi biển, sòng bạc,.. hoạt động lại nhưng kèm theo các điều kiện bảo đảm an toàn dịch tễ (Ảnh: topuertorico.org)

Việc mở cửa trở lại sẽ có hiệu lực từ ngày 12-9 (giờ địa phương) cho tới ngày 2-10. Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách khi tới nơi công cộng đặc biệt là tại bãi biển. Các quán bar và hộp đêm sẽ vẫn đóng cửa và lệnh giới nghiêm vẫn được giữ từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng hôm sau.

Theo nhandan.com.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ