Michael Beasley: Cầu thủ NBA đầu tiên rời khỏi khu cách ly vì dương tính Covid-19

(Tổ Quốc) - Michael Beasley là cầu thủ đầu tiên phải rời khỏi khu cách ly vì không vượt qua các bài xét nghiệm định kỳ trong khoảng thời gian cách ly biệt lập tại Disney World.

Theo ESPN và nhiều trang báo khác tại Mỹ, rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), Michael Bealsy đã kết thúc những ngày sống tại Walt Disney World Resorts. Sau 5 ngày "chôn chân" trong phòng riêng với những bài kiểm tra xét nghiệm định kỳ, Michael Beasley được cho biết đang trên đường rời khỏi Orlando.

Michael Beasley: Cầu thủ đầu tiên rời khỏi khu cách ly vì dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

Theo ký giả uy tín Shams Charania của The Athletic tiết lộ, lý do khiến Michael Bealsy phải rời khỏi nơi đây sớm như vậy bởi tân binh 31 tuổi của Brooklyn Nets có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Michael Beasley là một trong những phương án mới được BLĐ đội bóng bổ sung vào ngày 9/7. Tuy nhiên khác với những cầu thủ khác tại Disney World, Beasley phải trải qua 6 ngày cách ly biệt lập liên tục thay vì 48h theo thủ tục và cần phải có kết quả âm tính trước khi được tham gia tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra với Michael Beasley.

Với tình trạng hiện tại, Michael Beasley bỏ ngỏ khả năng thi đấu cho Nets trong phần còn lại của mùa giải 2019/2020. Nếu Beasley muốn quay trở lại Orlando cùng các đồng đội, ngôi sao 31 tuổi sẽ phải dành ít nhất 10-14 ngày tự cách ly tại gia, cho tới khi nhận được kết quả đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Michael Beasley: Cầu thủ đầu tiên rời khỏi khu cách ly vì dương tính Covid-19 - Ảnh 2.

Khi trở lại Disney World, nhiều khả năng Beasley sẽ phải tiếp tục cách ly biệt lập tối thiểu trong 48h. Tuy nhiên, với 5 trận đấu bị cấm thi đấu vì vi phạm chính sách chống lại chất kích thích từ tháng 4/2019, có thể thấy cơ hội thi đấu của Beasley ở mùa giải năm nay không mấy sáng sủa.

Brooklyn Nets đã không thể có được đội hình hoàn chỉnh nhất khi đặt chân tới Orlando nhằm hoàn thành mùa giải 2019/2020. Trước khi toàn đội có mặt tại địa điểm thi đấu tập trung, Nets đã xác nhận không có sự phục vụ của các cầu thủ trụ cột như Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan và Taurean Prince.

Ngoài hai trường hợp ở nhà điều trị chấn thương là Kevin Durant và Kyrie Irving, những cầu thủ còn lại đều đang trong quá trình tự cách ly sau khi có kết quả dương tính với Covid-19. Với một đội hình thiếu chiều sâu sau những mất mát trên, BLĐ đội bóng đã ký hợp đồng cùng với những cầu thủ kỳ cựu như Jamal Crawford, Tyler Johnson và Lance Thomas cùng Beasley. Đội chủ sân Barclay Center cũng mang về chàng tân binh Donta Hall, người đã không được đánh giá cao ở kỳ tuyển quân năm nay.

Michael Beasley: Cầu thủ đầu tiên rời khỏi khu cách ly vì dương tính Covid-19 - Ảnh 3.

NHM trông chờ vào màn tái xuất của Jamal Crawford trong màu áo Brooklyn Nets.

Ở thời điểm hiện tại, Nets đang đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH miền Đông với tỷ lệ thắng thua là 30-34. Với việc phải thi đấu 8 trận còn lại nhằm định đoạt thứ hạng trước khi vào vòng đấu Playoffs, có thể thấy chặng đường phía trước của thầy trò HLV Jacque Vaughn sẽ vô cùng khó khăn.

HUY PHẠM

Tin mới