Minh ‘nhựa’ chia tay thêm Range Rover Autobiography từng đưa dâu con gái sau khi bán Lamborghini Urus

Mạnh Cường - Khôi Nguyên | 02-06-2020 - 06:21 AM

(Tổ Quốc) - Chiếc Range Rover được bán chỉ sau chiếc Lamborghini Urus đúng một ngày khiến không ít người ngạc nhiên bởi Minh “nhựa” từng cho biết thích sử dụng SUV thay vì siêu xe gầm thấp.

Một doanh nghiệp chuyên mua bán siêu xe, xe sang có tiếng vừa chào bán một chiếc Land Rover Range Rover Autobiography LWB 3.0 đã qua sử dụng. Không khó để nhận ra đây chính là chiếc xe từng thuộc sở hữu của đại gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh "nhựa"). Điểm dễ nhận biết nhất là ở hốc hút gió trước dán decal ba màu xanh dương, trắng và đỏ - màu của logo công ty nhựa mà đại gia này sở hữu.

Chiếc xe của Minh "nhựa" khó có thể nhầm lẫn. Ảnh: Nguyễn Bảo Trung.

Chiếc xe lướt có nội thất khá mới. Ảnh: Nguyễn Bảo Trung.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, vị đại gia ngành nhựa đã quyết định chia tay 2 chiếc SUV, trong đó đáng chú ý hơn cả là chiếc Lamborghini Urus từng được Minh "nhựa" dày công độ lại. Điều này không khỏi gây ngạc nhiên, bởi Minh "nhựa" từng chia sẻ về việc thích đi dòng xe SUV gầm cao hơn khi bán chiếc Lamborghini Aventador SV trước đây. Chiếc Range Rover vừa rao bán hơn nữa cũng được chăm sóc khá tỉ mỉ và được thay đổi màu mới tương đối kỳ công.

Hiện chưa rõ lý do bán xe của vị đại gia 8x là gì. Nhiều người đồn đoán Minh "nhựa" bán xe để đón xe mới về.

Minh ‘nhựa’ chia tay thêm Range Rover Autobiography từng đưa dâu con gái sau khi bán Lamborghini Urus - Ảnh 3.

Cặp đôi SUV vừa được bán liền kề nhau. Ảnh: XSX.

Chiếc Range Rover Autobiography LWB được mua hồi đầu năm 2019. Odo của xe mới dừng ở mức 8.000 km - khá mới so với tuổi đời. Chiếc xe chỉ thỉnh thoảng mới lăn bánh ra đường, bao gồm cả sự kiện đám cưới con gái Minh "nhựa".

Đây là phiên bản facelift với một số thay đổi như cụm đèn chiếu sáng pixel LED có thiết kế hiện đại, góc cạnh hơn. Lưới tản nhiệt thanh mảnh, thiết kế tinh xảo hơn phiên bản trước đó. Xe sở hữu lớp sơn màu đen bóng ở ngoại thất, bộ vành là tùy chọn 7 chấu kép có kích thước 21 inch. Phần đèn hậu cũng được thay đổi so với bản cũ với hai khối tách rời. Điểm nhấn ở mặt ngoại thất còn có thể kể đến mảng màu bạc ở bên hông xe chạy dọc ra đến phía đèn hậu hoàn toàn mới với hiệu ứng 3D. Xe thuộc phiên bản trục cơ sở dài (LWB).

Minh ‘nhựa’ chia tay thêm Range Rover Autobiography từng đưa dâu con gái sau khi bán Lamborghini Urus - Ảnh 4.

Chiếc SUV nguyên bản có màu đen tuyền nhưng đã được đổi màu. Ảnh: XSX.

Range Rover Autobiography LWB mà Minh "nhựa" đang sử dụng được trang bị khối động cơ V6 dung tích 3 lít, sản sinh công suất tối đa 380 mã lực mô men xoắn lên tới 460 Nm. Hệ thống dẫn động 4 bánh là tiêu chuẩn của dòng xe này.

Giá bán tạm thời chưa được công bố. Chiếc xe tương đương thuộc phiên bản này có giá mua mới hơn 10 tỷ đồng.

Minh ‘nhựa’ chia tay thêm Range Rover Autobiography từng đưa dâu con gái sau khi bán Lamborghini Urus - Ảnh 5.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM