• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mở màn thượng đỉnh Mỹ - Triều: "Bật mí" Chủ tịch Kim Jong-un trên bàn đàm phán

Thế giới 26/02/2019 22:47

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được nhìn nhận là một người tương đối năng động, chủ động trên góc độ đàm phán.

Ngay trước thềm thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27,28/2, Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên Trung tâm Belfer, trường Kennedy, Đại học Harvard ngày 26/2 đã chia sẻ quan điểm của ông đối với ông Kim Jong-un về góc độ đàm phán.

Theo ông Nguyễn Việt Phương, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là người tương đối năng động, chủ động. Trước năm 2017, ông Kim Jong-un chủ động đóng toàn bộ kênh đàm phán với các quốc gia khác để tập trung phát triển chương trình hạt nhân, tên lửa. Đến thời điểm chương trình này đạt thành quả nhất định thì ông Kim Jong-un cũng là người chủ động mở ra đàm phán mới. Mặc dù mọi người hay nhắc tới vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong việc thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên nhưng phải nói tới việc chính bản thân ông Kim Jong-un là người chủ động trong việc đàm phán này.

Mở màn thượng đỉnh Mỹ - Triều: Bật mí Chủ tịch Kim Jong-un trên bàn đàm phán - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Phương, nghiên cứu viên Trung tâm Belfer. (Nguồn: Kim Quý)

TS Nguyễn Việt Phương bày tỏ sự đánh giá cao ông Kim Jong-un trong vấn đề này, vì đây không phải là 1 chính sách mang tính tạm thời mà nằm trong bức tranh tổng thể lớn của Triều Tiên là muốn cải cách, cải tổ kinh tế, nâng cao đời sống xã hội. Những điều này chỉ có thể có khi cấm vận được giảm bớt, áp lực về an ninh, ngoại giao được giảm bớt. vì vậy ông ấy đang có một chính sách ngoại giao tương đối nhất quán.

  • Báo Hàn bị thu hút bởi không khí hào hứng về thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Tuy nhiên, cũng còn những điểm khó đoán trong chính sách ngoại giao của nhà lãnh đạo này, TS Nguyễn Việt Phương nhận định. Theo chuyên gia này, những động thái này cho thấy, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên muốn thể hiện vị thế ở trên của họ trong đàm phán với Mỹ- một điều không hề dễ dàng khi đàm phán với Hoa Kỳ. Dù vậy, chuyên gia này khẳng định, đây vẫn là một thành công bước đầu về mặt đối ngoại của ông Kim Jong-un và Triều Tiên.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ