Mobile Legends Việt Nam thất thủ trong trận ra quân, nghi bị BTC chơi xấu, "bóp" đường truyền

(Tổ Quốc) - Những sự cố liên tiếp đã xảy ra trong ngày đoàn Esports Việt Nam ra quân tại SEA Games 30, dẫn đến việc đội tuyển Mobile Legends phải nhận trận thua khá cay đắng trước Malaysia.

Sau màn khai mạc, đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam, VEC Fantasy Main có trận ra quân tại SEA Games lần này trước đối thủ Malaysia.

Trận đấu ngay từ đầu đã diễn ra không đúng kế hoạch của VFM khi những tình huống di chuyển táo bạo đều kết thúc bằng việc "cống" cho đối thủ điểm hạ gục. Từ thời điểm đó, cách biệt về tiền càng ngày càng lớn, Malaysia dễ dàng thực hiện snowball để kết thúc trận đấu sau chỉ 12 phút.

Việc VFM gục ngã quá nhanh khiến CĐV phải đặt ra dấu hỏi cực lớn. Tuy nhiên câu trả lời dường như đã hiện hữu ngay trong trận đấu. Chỉ trong khoảng 10 phút, các tuyển thủ Việt Nam đã liên tục phải tạm dừng trận đấu để nhờ BTC kiểm tra lại hệ thống mạng. 

Trận đấu bị tạm dừng sau chỉ hơn 1 phút.

Theo ông Dương Vi Khoa, HLV trưởng đoàn Esports Việt Nam, VFM đã phải chơi dưới mạng lưới Wifi không ổn định, khác hẳn với bên Malaysia. Khi ông Khoa hỏi tại sao không cho sử dụng LAN-to-phone thì BTC chỉ trả lời duy nhất một câu: "Không có dây kết nối".

Mobile Legends Việt Nam thất thủ trong trận ra quân, nghi bị BTC chơi xấu,

HLV trưởng Dương Vi Khoa tỏ thái độ không hài lòng với BTC SEA Games 30.

Hiện tại chưa rõ hệ thống mạng đã ổn định lại chưa sau lời đề nghị của BTC. Ván đấu thứ 2 của bặp bo2 giữa Việt Nam và Malaysia vẫn chưa thể bắt đầu trở lại.

PHỤNG HIẾU

Tin mới