• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Món quà" cuối ông Abe tặng Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ sốc nếu đặt kỳ vọng lớn vào ông Suga?

Thế giới 16/09/2020 19:18

(Tổ Quốc) - Ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP) Nhật Bản, ngày 16/9 được Hạ viện nước này bầu làm thủ tướng, kế nhiệm ông Shinzo Abe từ chức do vấn đề sức khỏe.

Trang Tfipost nhận định, cho đến nay, Trung Quốc vẫn tin rằng việc ông Suga lên làm thủ tướng sẽ giúp ổn định mối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho rằng Tokyo sẽ tập trung vào mối quan hệ đồng minh với Mỹ nhưng cũng sẽ phát triển quan hệ với Bắc Kinh nhằm tối đa hóa lợi ích của chính mình, bởi đối với Nhật Bản, trong khi Mỹ là đồng minh lớn thì Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất.

Tờ Hoàn cầu cho rằng khuôn khổ chung của chiến lược quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản sẽ không thay đổi nhưng có thể sẽ ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề cụ thể trong các giai đoạn khác nhau.

Cũng theo tờ báo Trung Quốc, Mỹ đang cố gắng kêu gọi của đồng minh quay lưng với Trung Quốc và điều này tác động tới Nhật Bản. Tuy nhiên, duy trì hợp tác với Trung Quốc vẫn sẽ là lựa chọn tốt nhất của Nhật Bản.

"Món quà" ông Abe tặng Trung Quốc

Tuy nhiên, theo Tfipost, việc ông Suga lên làm thủ tướng không phải là tin tốt cho Bắc Kinh. Ông Suga được coi là cánh tay phải của Thủ tướng Shinzo Abe, và do đó, ông hoàn toàn có khả năng thực hiện tầm nhìn của ông Abe về việc tách khỏi Trung Quốc cũng như giải quyết các mối đe dọa an ninh.

Ông Abe đã "gia hạn" sự cạnh tranh đầy tham vọng của Tokyo với Bắc Kinh bằng cách ký kết với Ấn Độ bản Thỏa thuận tương trợ hậu cần (MLSA). Thỏa thuận cho phép quân đội Ấn Độ và Nhật Bản tiếp cận các căn cứ của nhau nhằm hỗ trợ hậu cần, trước những căng thẳng Trung Quốc đang có với cả hai nước về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ.

Cùng với đó, ông Abe thông báo rằng Tokyo sẽ đưa ra kế hoạch để đối phó với các mối đe dọa tên lửa vào cuối năm nay. Theo ông Abe, Tokyo có thể cần đạt được năng lực tấn công phủ đầu để đáp ứng được những thách thức đặt ra từ tình hình an ninh phức tạp mà Nhật Bản phải đối mặt.

Có thể nói, Shinzo Abe đã chuyển cho người kế nhiệm trung thành của mình chương trình nghị sự hết sức rõ ràng - hành động để thoát khỏi đe dọa từ Trung Quốc. Và ông Yoshihide Suga được cho là sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Món quà cuối ông Abe tặng Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ sốc nếu đặt kỳ vọng lớn vào ông Suga? - Ảnh 2.

Ông Shinzo Abe. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc sẽ nhận "cú sốc" từ ông Suga

Ông Yoshihide Suga là người ủng hộ mạnh mẽ việc độc lập với Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4 với Nikkei Asian Review, ông Suga đề xuất mạnh mẽ việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ông nói: "Lấy ví dụ trong lĩnh vực khẩu trang, 70-80% khẩu trang chúng ta được sản xuất ở Trung Quốc. Ngay cả khi các nhà máy Nhật Bản chạy hết công suất, chúng ta vẫn rơi vào tình trạng thiếu khẩu trang. Hay khi nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản không có đủ bộ phận và phải để một nhà máy ngừng hoạt động. Chúng ta cần phải chấm dứt sự phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia."

Ông Suga bổ sung: "Đối với những thứ thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải đưa sản xuất trở lại Nhật Bản hoặc đa dạng hóa địa điểm sản xuất."

Do đó, Thủ tướng đắc cử của Nhật Bản cũng sẽ bắt tay vào con đường tương tự là khuyến khích các công ty Nhật rời Trung Quốc.

Ông Suga cũng không ủng hộ chính sách của Trung Quốc ở Hồng Kông, ông chỉ trích Trung Quốc về việc áp Luật An ninh Quốc gia tại đặc khu này.

"Chúng tôi thực sự lo ngại về quyết định của Quốc hội Trung Quốc đối với Hồng Kông, bất chấp những quan ngại của cộng đồng quốc tế và của người dân Hồng Kông," ông nói.

Do đó, ông Suga đồng quan điểm trong chính sách mạnh mẽ với Trung Quốc của ông Abe. Tfipost nhận định Bắc Kinh có lẽ cũng đang tính toán sai khi cho rằng tân thủ tướng Nhật Suga sẽ theo mềm mỏng với Trung Quốc. Trang này kết luận, ông Yoshihide Suga có lẽ sẽ mang đến cho Bắc Kinh những cú sốc, trái với kỳ vọng.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Thúy

NỔI BẬT TRANG CHỦ