• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Moskva vượt đỉnh dịch và một chỉ số cao chót vót: "Niềm vui nhân đôi" giữa bão COVID-19 của TT Putin

Thế giới 24/05/2020 23:12

(Tổ Quốc) - Một chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nga nhận định rằng thủ đô Moskva và tỉnh Moskva đã qua đỉnh dịch COVID-19, sớm hơn so với các địa phương khác khoảng 1-2 tuần.

Tỉ lệ người dân Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin đang ở mức trên 60%, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu công luận toàn nước Nga (VTsIOM) chia sẻ với hãng tin Sputnik của nước này hôm 23/5 vừa qua.

Cụ thể, theo ông Valery Fedorov, Giám đốc Trung tâm VTsIOM, chỉ số đánh giá tích cực về sự thể hiện của Tổng thống Putin trong tháng qua đã dao động ở mức từ 61 đến 63%. Trong khi đó, chỉ số tín nhiệm của người dân đối với ông Putin trong cùng giai đoạn này được duy trì ở mức từ 67-68%.

Ông Fedorov cho biết lần gần đây nhất VTsIOM thực hiện các cuộc thăm dò nhằm khảo sát ý định bỏ phiếu cho ông Putin của các cử tri là từ 2 năm trước. Lần này, câu hỏi về ý định bỏ phiếu đã được thay đổi bằng các câu hỏi đánh giá sự thể hiện của ông Putin và mức độ tín nhiệm của người dân đối với ông.

Trước đó, hãng tin Bloomberg (Mỹ) đã đăng tải bài viết trích dẫn số liệu được cho là của VTsIOM rằng tỉ lệ ủng hộ của người dân Nga đối với Tổng thống Putin đã giảm xuống mức thấp kỷ lục - 27% trong tháng 4 vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế của Nga.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã bác bỏ thông tin trong bài đăng của Bloomberg, đồng thời cáo buộc hãng tin này không tôn trọng độc giả khi tự ý thay đổi số liệu của VTsIOM.

The editors of #Bloomberg continue to show complete disrespect for its readers. They probably hope that their audience will not check Russian🇷🇺 sources and find a real @WCIOM data

Read more:➡️ https://t.co/u9SJkRfAre pic.twitter.com/nKXtZPvtNO

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 23, 2020 ">

Trong một diễn biến có liên quan, theo số liệu cập nhật của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Liên bang Nga vào đầu buổi sáng ngày hôm nay (24/5), số ca nhiễm COVID-19 mới tại thủ đô Moskva đã được ghi nhận giảm so với những ngày trước.

Ông Agasi Tavadyan, một chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nga nhận định rằng thủ đô Moskva và tỉnh Moskva đã qua đỉnh dịch COVID-19, trong khi các địa phương còn lại sẽ phải đợi thêm khoảng 1-2 tuần trước khi vượt qua đỉnh dịch.

Lí giải cho tình trạng này, ông Tavadyan cho biết Moskva đã vượt qua đỉnh dịch sớm hơn nhờ việc gia tăng đáng kể số lượng xét nghiệm virus corona chủng mới kể từ cuối tháng 4 vừa qua, nhờ đó các ca nhiễm được phát hiện và cách ly sớm hơn; nhiều người nhiễm bệnh không triệu chứng cũng được phát hiện sớm.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ