• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một hộ dân ủng hộ hơn 50 triệu đồng: Thắp lên ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh

Thời sự 06/04/2020 09:18

(Tổ Quốc) - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Cuộc phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, gia đình anh Phạm Đình Đạo, ở Tổ dân phố 17A, phường Đức Giang, quận Long Biên đã ủng hộ 50 triệu đồng cho phường phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Noi theo bố, con gái út của anh đang học lớp 4 cũng tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 4,5 triệu đồng. Việc làm ý nghĩa của gia đình trong lúc này góp phần thắp lên ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh.

Một hộ dân ủng hộ hơn 50 triệu đồng: Thắp lên ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh - Ảnh 1.

Anh Phạm Đình Đạo trao 50 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho phường Đức Giang.

"Phải làm điều gì đó"

Trao đổi với Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang Nguyễn Thị Thuần cho biết, đúng như tính cách khiêm tốn, giản dị vốn có, khi quyên góp cho phường, anh Đạo đề nghị không tuyên truyền, viết báo về mình. Nhưng lãnh đạo phường rất mong muốn tinh thần tương thân, tương ái trong lúc khó khăn này sẽ lan tỏa rộng trong cộng đồng từ những tấm gương như thế.

Được biết, vợ chồng anh Phạm Đình Đạo có 3 người con, trong đó, con gái lớn đã xây dựng gia đình; con thứ 2 hiện đang học đại học và con thứ 3 là cháu Phạm Thiên Thu Lương đang học lớp 4, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Chia sẻ về nghĩa cử của mình, anh Phạm Đình Đạo cho biết, khi nghe Đài truyền thanh phường phát Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, chung sức, chung lòng chiến thắng đại dịch Covid-19, gia đình bàn bạc "phải làm điều gì đó" và thống nhất ủng hộ số tiền trên để phục vụ công tác chống dịch. Đích thân anh và con gái út đem tiền và con lợn đất tiết kiệm ra trụ sở UBND phường trao tặng.

Một hộ dân ủng hộ hơn 50 triệu đồng: Thắp lên ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh - Ảnh 2.

Cháu Phạm Thiên Thu Lương, con gái anh Phạm Đình Đạo trao tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm trong lợn đất ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Khoản ủng hộ của gia đình anh Phạm Đình Đạo không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực phong tỏa, cách ly; các gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn...", Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang Nguyễn Thị Thuần nói.

Thắp lên ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh

Cùng với gia đình anh Phạm Đình Đạo, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phong trào quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường Đức Giang đã tích cực đóng góp tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ các lực lượng tham gia trực tiếp phòng, chống dịch, hỗ trợ các hộ gia đình được cách ly và 37 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tổng số tiền các gia đình quyên góp đợt đầu cho phường đến nay là hơn 61 triệu đồng.

Không chỉ tại phường Đức Giang, trên địa bàn quận Long Biên, với tinh thần cả nước chung tay chống "giặc" Covid-19, xuất hiện nhiều tấm lòng vàng tích cực đóng góp, hỗ trợ.

Có thể kể đến hai vợ chồng đảng viên cao niên ở phường Sài Đồng là ông bà Pham Huy Từ (87 tuổi), Chu Thị Mai (81 tuổi), ở phố Vũ Xuân Thiều. Hai ông bà đã trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Đồng khoản quyên góp 5 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc chiến chống dịch đang được tập trung cao độ, cần nguồn lực rất lớn. Do đó, ngoài nguồn ngân sách nhà nước trên cơ sở dự phòng, tiết kiệm chi thường xuyên để chi cho công tác phòng, chống dịch thì một nguồn lực có ý nghĩa to lớn là xã hội hóa. Trong đó, mỗi đóng góp của người dân, hộ gia đình sẽ thắp lên ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh.

Nguồn: Hà Nội mới

NỔI BẬT TRANG CHỦ