MU bị chỉ trích vì bắt tiền đạo chủ lực nén đau thi đấu

(Tổ Quốc) - Rashford tái phát chấn thương lưng khi Man Utd thắng Wolves 1-0 ở trận đá lại vòng ba Cup FA giữa tuần trước.

Tiền đạo người Anh vào sân thay Daniel James phút 64, nhưng chỉ 15 phút sau anh phải rời sân nhường chỗ cho Jesse Lingard. Bộ phận y tế "Quỷ đỏ" dự báo tiền đạo 22 tuổi phải nghỉ thi đấu ba tháng.

Ngôi sao M.U kết thúc sớm mùa giải vì chấn thương lưng - Ảnh 1.

Rashford phải rời sân vì chấn thương lưng.

Rashford thậm chí không ngồi được lâu trong cuộc phỏng vấn cùng Ryan Giggs tại một khách sạn gần sân Old Trafford sau chiến thắng 4-0 trước Norwich.

Mặc cho những lo ngại, tiền đạo người Anh vẫn được tung vào sân trong hiệp hai trước Wolves. Va chạm với Matt Doherty sau đó như giọt nước tràn ly với tiền đạo 22 tuổi. Rashford bị rạn xương lưng do hoạt động quá sức trong một khoảng thời gian dài. Đồng thời tiền đạo M.U cũng phải có cuộc phẫu thuật để lấy mảnh xương vụn ở mắt cá chân ra. Dự kiến thời gian nghỉ thi đấu có thể từ 2-3 tháng, thậm chí lâu hơn.

Với Harry Kane đã dính chấn thương trước đó, việc Rashford phải nghỉ thi đấu 3 tháng đem lại rất nhiều vấn đề cho Gareth Southgate, trước viễn cảnh Euro 2020 đã gần kề.

Dư luận đang chỉ trích nặng nề ban huấn luyện United khi bắt Rashford nén đau thi đấu trong khoảng thời gian dài. Thậm chí họ đã được cảnh báo trước đó bởi những cầu thủ có chấn thương tương tự.

Robin Van Persie, cựu tiền đạo Quỷ Đỏ có chia sẻ: "Tôi từng dính chấn thương tương tự như Marcus Rashford, do căng cơ lưng dưới. Tôi đã phải nghỉ tới bốn tháng. Đó là loại chấn thương mà bạn không thể làm gì khác ngoài nghỉ ngơi và chờ cơ thể bạn tự hồi phục".

Ngôi sao M.U kết thúc sớm mùa giải vì chấn thương lưng - Ảnh 2.

Persie thời điểm còn thi đấu cho Quỷ Đỏ

"Nó sẽ trở thành vết thương theo bạn cả đời. Bạn vẫn sẽ ra sân sau khoảng thời gian nghỉ đủ dài, nhưng nó có thể tái phát bất kỳ lúc nào và trở thành điểm yếu của bạn. Đến tận bây giờ, dù không thấy đau ở đó nữa, nó vẫn rất nhạy cảm. Tôi luôn phải dè chừng và tránh va chạm tới vùng lưng".

“Họ sẽ nhớ cậu ấy [Rashford] rất nhiều. Nó là một tổn thất lớn cho Manchester United.”

Kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2016, không có cầu thủ nào tại EPL ra sân nhiều hơn Rashford. Đỉnh điểm là chuỗi trận vào tháng trước - 8 trận đấu trong vòng 28 ngày - dễ hiểu khi anh ta gặp chấn thương như vậy.   

Thậm chí Rashford còn chơi bóng với một mảnh vụn ở chân suốt 11 tháng qua. Chấn thương theo cậu suốt từ sau pha va chạm với Jordan Henderson từ tháng 2 năm ngoái. 

United cũng không cài điều khoản gọi lại Sanchez trong bản hợp đồng cho mượn tới Inter. Với tình trạng đội bóng hiện tại, Ole buộc phải tìm kiếm một tiền đạo cho kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Jamie O’Hara, cựu tiền vệ Tottenham, từng phải rời xa sân cỏ tới 9 tháng. Anh tin rằng United phải theo dõi kỹ lưỡng Rashford.

“Tôi không thể tin việc đội ngũ y tế tại Man United cho phép cậu ấy [Rashford] tiếp tục ra sân … họ phải biết rằng cậu ấy đã quá tải,” O’Hara chia sẻ với Talksport.

“Đáng ra họ phải quan tâm hơn đến chấn thương của cậu ấy. Đội ngũ y tế tại Manchester United phải bảo vệ cầu thủ quan trọng của họ. Những chấn thương như này ảnh hưởng đến sự nghiệp cầu thủ. Đặc biệt là cầu thủ trẻ như Rashford, nó ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cậu ấy.

“Và giờ United không có sự phục vụ của Rashford trong khoảng thời gian quan trọng nhất của mùa giải. Tôi vẫn không thể tin việc họ vẫn bắt cậu ấy ra sân khi mới ở độ tuổi đó.”


LÊ SƠN

Tin mới