MU lỗ nặng vì “cục nợ” Alexis Sanchez: 36 triệu bảng nguy cơ không cánh mà bay khỏi Old Trafford

(Tổ Quốc) - Trải thảm đỏ rước Alexis Sanchez về sân Old Trafford với mức lương lên tới 500.000 bảng mỗi tuần nhưng những gì Quỷ đỏ nhận lại chỉ là nỗi cay đắng.

Mùa đông 2018, người hâm mộ Manchester United hỉ hả ra mặt khi đội bóng thân yêu chào đón Alexis Sanchez, một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới lúc đó, đến với "Nhà hát của những giấc mơ". Tất cả đều kỳ vọng tiền đạo người Chile sẽ nhanh chóng tỏa sáng đưa bầy "Quỷ đỏ" tìm lại ánh hào quang quá khứ.

Do không tốn một xu phí chuyển nhượng (đổi Henrikh Mkhitaryan sang Arsenal), ban lãnh đạo sân Old Trafford chẳng ngại ngần chìa ra bản hợp đồng với mức lương "khiếp đảm" 500.000 bảng mỗi tuần dành cho Sanchez. Chân sút sinh năm 1988 chẳng khác nào ông hoàng không ngai ở mảnh đất màu mỡ Premier League.

 - Ảnh 1.

Được kỳ vọng nhưng Alexis Sanchez chỉ đem đến nỗi thất vọng cho Manchester United. Ảnh: Getty Images.

Nhưng rồi gần 2 năm trôi qua, bản hợp đồng chất chứa nhiều hy vọng lại chỉ đem đến nỗi thất vọng cho Manchester United. Alexis Sanchez đã thực sự trở thành gánh nặng khiến ngài Ed Woodward và các cộng sự đang phải đôn đáo tìm cách tống khứ anh khỏi Old Trafford càng sớm càng tốt.

May mắn vớ được "cái cọc" mang tên Inter Milan khi mùa chuyển nhượng hè 2019 tại châu Âu sắp khép lại nhưng Manchester United vẫn phải đối mặt với những bài toán hóc búa. Đại diện Serie A tất nhiên chẳng dại gì bỏ ra mức lương điên rồ trên để trả cho Sanchez.

Inter chơi thẳng bài ngửa, chỉ đồng ý trả 150.000 bảng mỗi tuần, số còn lại mặc kệ Manchester United và Sanchez tự đàm phán. Về phần mình, ngôi sao người Chile dù rất muốn được ra sân thi đấu đỉnh cao nhưng anh cũng không dễ từ bỏ mức lương ngồi mát ăn bát vàng. Tự nhiên thâm hụt 350.000 bảng/tuần không phải con số nhỏ.

Sức ép dồn toàn bộ vào Manchester United. Nếu đồng ý để Inter Milan mượn và sau đó bán đứt vào cuối mùa (15 triệu bảng), Quỷ đỏ sẽ phải bù cho Sanchez 36 triệu bảng, khoản chênh về tiền lương ở hai CLB trong quãng thời gian còn lại của bản giao kèo giữa Sanchez và MU có hiệu lực đến hè 2022.

 - Ảnh 2.

MU đang phải oằn lưng trả lương cho ngôi sao người Chile. Ảnh: Daily Mail.

Cùng với khoảng 70% lương đều đặn trả cho Sanchez trong 1 mùa giải cho mượn, Manchester United chắc chắn nỗ lặng ở thương vụ "kết duyên" với cựu ngôi sao Arsenal. Kể từ đầu, Sanchez chưa ra sân bất kỳ một phút nào do không nằm trong kế hoạch tái thiết đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Mùa giải năm ngoái, ngôi sao người Chile chơi tổng cộng 20 trận ở Premier League nhưng cũng chỉ đóng góp vỏn vẹn 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Tính ra, Manchester United đã phải bỏ ra gần 1 triệu bảng và 8,2 triệu bảng cho mỗi trận ra sân và mỗi bàn thắng của Alexis.

THÀNH AN

Tin mới