• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Muốn bầu cử sớm, Thủ tướng Anh tưởng vượt khó nhưng hóa ra lại thừa nhận điều "đau lòng" về Brexit

Thế giới 25/10/2019 16:01

(Tổ Quốc) - Trong động thái mới nhất của cuộc khủng hoảng Brexit, Thủ tướng Boris Johnson muốn Quốc hội phải chấp thuận tổ chức bầu cử sớm vào ngày 12/12.

Trang CNN nhận định, trong tình huống bình thường, bầu cử sớm có thể là một tín hiệu sáng sủa cho Thủ tướng Anh Boris John; tuy nhiên với cuộc khủng hoảng Brexit đang diễn biến phức tạp, không gì có thể nói trước.

Mặc dù không đạt được ủng hộ đa số nhưng Bài phát biểu của Nữ hoàng Anh trong đó đề cập tới những ưu tiên chính sách của chính quyền Johnson đã được Quốc hội Anh thông qua với tỷ lệ 310 phiếu ủng hộ và 294 phiếu phản đối. Mặc dù vậy, thay vì mở champagne ăn mừng thì cựu Thị trưởng London lại đang phải chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm.


Vào chiều thứ năm (24/10), người đứng đầu chính phủ Anh nói, ông sẽ cho các nhà lập pháp thêm thời gian xem xét kỹ lưỡng thỏa thuận Brexit của ông; nhưng chỉ khi họ đồng ý một cuộc bầu cử vào ngày 12/12. "Nếu họ muốn có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thỏa thuận tuyệt vời này họ có thể làm như vậy – nhưng họ phải đồng ý với ý tưởng về một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12/12", ông Johnson phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh BBC.

Đề xuất chính thức cho cuộc bỏ phiếu sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào thứ hai tuần sau. Đó sẽ lần thứ ba ông Johnson yêu cầu bầu cử và nó được đánh giá là có nhiều khả năng được chấp thuận hơn so với hai lần trước.

Chính trị Anh tiếp tục chìm trong vòng xoáy của cuộc khủng hoảng Brexit trong những ngày gần đây. Sau khi không thể khiến Quốc hội thông qua đề xuất Brexit mới của mình vào hôm thứ bảy (19/10), Thủ tướng Anh buộc phải viết thư tới EU đề nghị tiếp tục gia hạn tiến trình Brexit sau ngày 31/10 nhằm tránh tình trạng Anh rời liên minh mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Muốn bầu cử sớm, TT Anh tưởng vượt khó nhưng hóa ra lại thừa nhận điều "đau lòng" về Brexit - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh thừa nhận mình không còn nhiều lựa chọn Brexit? (ảnh: getty)

Trước đó, Công Đảng đối lập tuyên bố, họ chỉ chấp nhận bầu cử sớm nếu cơ hội Anh rời liên minh mà không kèm theo thỏa thuận nào được giữ ở mức tối thiểu nhất. Các quan chức trong đảng từng xác nhận với hãng tin CNN rằng, khả năng một Brexit không thỏa thuận vẫn có thể xảy ra. Nếu EU đồng ý gia hạn, nỗi lo ngại sẽ tự động bị xóa bỏ.

"Công Đảng sẽ ủng hộ cho một cuộc bầu cử khi khả năng không thỏa thuận không còn trên mặt bàn và nếu gia hạn được chấp nhận" bà Valerie Vaz, một nhà lãnh đạo bóng tối của Hạ viện cho hay.

Tuy nhiên, cũng không chắc chắn là các nghị sỹ đối lập sẽ đáp ứng kêu gọi bầu cử sớm của ông Johnson. CNN đặt ra câu hỏi, tại sao họ phải ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng khi vị thế của ông trên chính trường Anh đang quá yếu như vậy?

"Quốc hội đang có một ngài Thủ tướng nguy hiểm trong nhà và sẽ tốt hơn nếu Quốc hội giữa ngài Thủ tướng nguy hiểm đó trong nhà ít nhất cho tới khi chúng tôi gỡ bỏ được một vài phần răng sắc nhọn của ông ấy, nếu không nói là tất cả", một nhà lãnh đạo của Đảng Quốc gia Scotland Angus MacNeil phát biểu tại London.

Mong muốn có bầu cử sớm của ông Johnson được đánh giá là một trong những bí mật lộ liễu nhất tại Westminster (nơi đặt trụ sở Quốc hội Anh tại London) trong những tháng qua. Kể từ khi lên nhậm chức, ông luôn tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ với cử tri Anh rằng, mình đang nỗ lực hết sức để thực hiện Brexit và giá mà Quốc hội Anh có thể ngừng việc ngăn cản ông mọi lúc mọi nơi. Theo CNN, nhìn vào kết quả của các cuộc thăm dò dư liệu mới đây, có vẻ như thông điệp của ông Johnson đã được người dân tiếp nhận.

Tuy nhiên, rất nhiều thứ có thể sẽ thay đổi từ nay cho tới ngày 12/12. Ví dụ, các đảng đối lập có thể ra quyết định, thay vì đồng ý tiến hành bầu cử, họ sẽ "hạ gục" chính phủ của Thủ tướng Johnson bằng một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Và tất nhiên khi đó, ông Johnson có thể sẽ không hoàn thành được chiến dịch hứa Anh rời EU đúng thời hạn 31/10.

Chắc chắn Thủ tướng Anh mong chờ một cuộc bầu cử sớm diễn ra sau khi Quốc hội đã chấp thuận thỏa thuận Brexit của ông và chính thức rời EU. Đó là lý do tại sao việc Bài phát biểu của Nữ hoàng Anh được Quốc hội thông qua lại là một chiến thắng không mang nhiều ý nghĩa cho cựu thị trưởng London. Bài phát biểu nhận được sự ủng hộ từ những cựu thành viên Đảng Bảo thủ từng bị chính ông Johnson trục xuất và cả Đảng Liên đoàn Dân chủ (DUP) của Bắc Ai-len. DUP thậm chí còn từng đánh giá thỏa thuận Brexit của ông Johnson là tệ hơn cả của người tiền nhiệm, Thủ tướng Theresa May; trong khi những người đã bị ông quay lưng ở Đảng Bảo thủ gần như chắc chắn sẽ không giúp đỡ ông chống lại sức ép từ Quốc hội, bao gồm cả về thỏa thuận Brexit mới của ông.

Vì vậy, với các kế hoạch Brexit đang bị đảo lộn và thời gian đang dần hết, có vẻ như ông Boris Johnson cuối cùng đã nhận ra điều vốn vô cùng rõ ràng từ nhiều tháng nay: cho dù việc đạt được một thỏa thuận với Brussels có ấn tượng đến đâu thì Thủ tướng Anh vẫn hầu như không thể kiểm soát được những gì đang và sẽ xảy ra với Brexit.

Minh Đức

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ