• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Muốn đột phá quân sự vì cảnh giác Nga nhưng Thụy Điển vấp thế khó

Thế giới 27/12/2019 17:04

(Tổ Quốc) - Quốc phòng Thụy Điển dường như thiếu chi phí để thực hiện được các kế hoạch tăng cường lực lượng.

Mặc dù đã cam kết đưa thêm hàng tỷ kronor (đơn vị tiền tệ của Thụy Điển- SEK) vào lĩnh vực quốc phòng trong những năm tới để đưa quân đội quay về vị thế thời kì Chiến tranh Lạnh, một báo cáo gần đây do Chỉ huy tối cao Micael Bydén đưa ra nói rằng quốc phòng Thụy Điển vẫn sẽ thiếu 4,3 tỷ USD nếu ý chí của các chính trị gia được thực hiện đầy đủ.

Các chính trị gia Thụy Điển đã cam kết chi thêm 5 tỷ SEK (510 triệu USD) hàng năm cho ngân sách quân sự mỗi năm từ 2021 đến 2025. Tổng thể, Thụy Điển có kế hoạch chi 60 tỷ SEK (6.4 tỉ USD) mỗi năm bắt đầu từ năm 2025, và số tiền này dự kiến sẽ tăng thêm vào năm 2030.

Muốn đột phá quân sự vì cảnh giác Nga nhưng Thụy Điển vấp thế khó - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Thụy Điển. Ảnh: Sputnik/AFP.

Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist nhấn mạnh rằng việc tăng chi tiêu là về "khả năng tự vệ" và cũng nói rõ họ đang quan ngại điều gì. "Chúng tôi đã thấy những gì Nga đã làm ở Georgia, ở Crimea và bây giờ ở Ukraine. Điều đó cho thấy tình hình an ninh chung đã thay đổi. Nga đã tăng đầu tư vào quân đội và sự hiện diện của họ ở Biển Baltic nhưng không gây ra mối đe dọa trực tiếp đến Thụy Điển. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy những gì Nga có khả năng làm", Hultqvist nói với tờ Berlingske của Đan Mạch.

"Chúng tôi đã quyết định rằng Thụy Điển phải mở rộng khả năng bảo vệ đất nước. Do đó, quyết định bổ sung nguồn vốn đáng kể cho đến năm 2021 và đầu tư thêm vào năm 2025", Hultqvist nói thêm.

Sau nhiều thập kỷ cắt giảm lớn, khi quốc phòng Thụy Điển bị thu hẹp đáng kể về ngân sách, tàu chiến, máy bay chiến đấu và nhân sự, các chuyên gia quân sự đã kết luận rằng Thụy Điển sẽ không thể phòng thủ nếu bị tấn công.

Theo Sipri, Viện Nghiên cứu Hòa bình Thụy Điển, năm 1990 Thụy Điển đã chi 2,4% GDP cho quốc phòng. Năm 2018, con số tương ứng là khoảng 1%. Hơn nữa, kể từ năm 1990 tới nay, số lượng tàu chiến và máy bay chiến đấu đã giảm 70%, trong khi số lượng các đơn vị chiến tranh thực tế trong quân đội đã giảm 90% trong 30 năm qua.

Việc tăng mạnh chi tiêu cũng đi cùng biện pháp khác, như việc tái quân sự hóa đảo Gotland ở biển Baltic và việc tái lập các đơn vị quân đội đã ngừng hoạt động. Nước này cũng gia tăng mua sắm trang thiết bị quốc phòng. Thụy Điển đã đặt hàng 60 máy bay chiến đấu Gripen E- mẫu máy bay chiến đấu Gripen mới, lớn hơn và tiên tiến hơn mẫu hiện đang được sử dụng.

Tại thị trấn Karlskrona thuộc biển Baltic, việc chế tạo hai tàu ngầm mới - nguyên mẫu của một lớp tàu ngầm hoàn toàn mới cho Hải quân Thụy Điển, đang được tiến hành.

Thụy Điển cũng đã đặt hàng hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, để bắn hạ máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo. Thỏa thuận đã được ước tính lên tới 4,5 tỷ USD nếu bao gồm bảo trì và nâng cấp trọn đời.

Ngoài việc mở rộng quân sự và mua sắm thiết bị, các lực lượng vũ trang Thụy Điển đang nỗ lực tăng cường hợp tác phát triển với một số đối tác. Thụy Điển đã tham gia và tổ chức một số cuộc tập trận, bao gồm cả với quân đội Mỹ. Hultqvist mô tả đây là "sự phát triển tự nhiên".

"Chúng tôi đang tăng cường hợp tác ở các nước Bắc Âu, bao gồm cả Đan Mạch và chúng tôi sẽ hợp tác rộng rãi với nhiều quốc gia quanh Biển Baltic, cũng như một số thành viên của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương", Hultqvist nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ