• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Muôn kiểu thả cá chép tiễn ông Táo về chầu trời

Văn hoá 08/02/2018 16:45

(Tổ Quốc) -Như mọi năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp (8/2 theo lịch dương), người dân Thủ đô nhộn nhịp đến các điểm như cầu Long Biên, 2 bên bờ sông Hồng… để thả cá chép tiễn ông Táo về trời.

Trong ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều người dân mua cá chép để tiễn ông Táo về trời. Sau khi mua về làm lễ, cá chép được người dân mang đi thả. Nhưng không phải ai cũng thả cá đúng cách và đúng nơi quy định.

Ghi nhận của PV tại cầu Chương Dương, rất nhiều người dân đã dừng xe trên cầu thả cá và ném đồ thờ cúng của năm cũ xuống sông Hồng.
Dù đã có rất nhiều thanh niên tình nguyện nhắc nhở người dân không ném tro, rác xuống sông nhưng rất nhiều người vẫn vô tư ném xuống.
Không chỉ tro, mà còn cả rác thải, đồ thờ cũ.
Cá chép được "lộn nhào" trước khi tiếp nước.
Hoặc "nhảy cao" xuống mặt nước
Tàn hương, tro tàn, rác, và túi nilon vương đầy thành cầu.
Các tình nguyện viên người nước ngoài cầm biểu ngữ "Đừng để Táo quân mang rác lên chầu" nhưng ngay đằng sau có một người dân vẫn vô tư vứt rác.
Những năm gần đây, cầu Long Biên luôn có nhiều nhóm tình nguyện thu gom rác, túi nilon nên tình trạng rác thải giảm đáng kể.
"Đừng để Táo quân mang rác lên chầu"

Trường Sa

NỔI BẬT TRANG CHỦ