• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mường Then hội tụ và phát triển- Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại Điện Biên

Văn hoá 19/10/2019 08:48

(Tổ Quốc) - Tối 18/10, tại quảng trường 7-5 TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người dân đến từ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đến tham dự chương trình.

pb

Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát biểu tại Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 (ảnh TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội là sự kiện văn hóa có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, xã hội. Thông qua ngày hội, quần chúng nhân dân sẽ được chiêm ngưỡng, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, đặc biệt là Nghệ thuật xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đang được trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa đặc sắc của tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh trong khu vực Tây Bắc nói chung, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng.

Gần 600 nghệ sĩ, diễn viên đoàn nghệ thuật các tỉnh: Điện Biên, Hà Nội, Sơn La, Lào Cai; nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân các tỉnh tham gia ngày hội: Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Yên Bái, Điện Biên và diễn viên tỉnh Luông Nậm Thà (Lào) trình diễn chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc với chủ đề "Mường Then - Hội tụ và Phát triển", nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa, thành tựu, đóng góp của cộng đồng dân tộc Thái trong công cuộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng. Đồng thời khẳng định vị thế, công lao của những con người đang bám trụ, sống kiên cường ở miền biên giới Tây Bắc hùng vĩ của Tổ quốc, những người đang đi đầu trong các bước tiến thời đại, mang tâm hồn nhiệt huyết, tinh thần đại đồng dân tộc, luôn khát khao và luôn cống hiến hết mình.

3b52ca2e636e8a30d37f

BTC tặng hoa và cờ cho các đơn vị tham dự Ngày hội

Ngay sau lễ khai mạc là chương nghệ thuật mang chủ đề "Mường Then- hội tụ và phát triển", gồm 3 chương: "Mường Then- Nguồn cội ngàn năm huyền thoại", "Sắc màu văn hóa dân tộc Thái", "Mường Then- Mường Thanh- Điện Biên trong lòng đại gia đình các dân tộc Việt Nam" với 11 cảnh và tầng diễn, lồng ghép những sự tích, huyền thoại, văn hóa, nghệ thuật đa dạng, đã, đang phổ biến trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào Thái.

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới - hội nhập của đất nước", Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần II do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh tham gia cùng tổ chức, nhằm tiếp tục góp phần thực hiện hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, văn hóa trong giai đoạn hiện nay; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái và cộng đồng 54 dân tộc, góp phần "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"…

img_9333-1

Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai mạc Ngày hội

Đây cũng là dịp để các tỉnh tham gia quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái trong tổng thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Qua đó thúc đẩy văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn, du lịch văn hóa phát triển; thúc đẩy việc nghiên cứu, sưu tầm để gìn giữ, phát triển các loại hình di sản văn hóa truyền thống dân tộc Thái...

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái (trang phục ngày thường, lễ hội, cưới hỏi); trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch của đồng bào dân tộc Thái; trình diễn nghệ thuật xòe Thái./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ