• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ "báo động" đột phá hải quân liên tiếp của Nga

Thế giới 24/12/2019 08:25

(Tổ Quốc) - Nga đang tăng cường sự hiện diện ở khu vực Địa Trung Hải chiến lược bằng cách tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên với hải quân Syria, theo NBC News.

Trước động thái này, tàu sân bay USS Harry S. Truman – "một lời nhắc nhở" nặng 90.000 tấn về ngoại giao và sức mạnh quân sự của Mỹ - đang theo dõi với sự cảnh giác cao độ.

Mỹ sẵn sàng "nhắc nhở"

Tàu USS Harry S. Truman mang theo hơn 70 máy bay chiến đấu của chín phi đội, dẫn đầu là hàng chục máy bay chiến đấu F-18.

Tuần này, các phi hành đoàn của họ đang theo dõi người Nga khi họ tổ chức các cuộc tập trận từ căn cứ Địa Trung Hải duy nhất. Và cuối tháng này, quân đội Nga cũng tiến hành các cuộc tập trận chung với người Trung Quốc và Iran, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, trích dẫn một chỉ huy hải quân Iran.

Mỹ "báo động" đột phá hải quân liên tiếp của Nga - Ảnh 1.

Tàu thu thập tình báo của Hải quân Nga Ivan Khurs di chuyển tại Bosphorus ngày 29/11. Ảnh: Reuters.

Khi hơn 30 tàu chiến Nga hiện diện tại khu vực cùng một lúc, Đô đốc James Foggo, chỉ huy Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tại Châu Âu và Châu Phi, cho biết sự hiện diện của Nga ở Địa Trung Hải sẽ lớn hơn bất cứ lúc nào kể từ trước khi Liên bang Xô viết tan rã vào năm 1991. Theo NBC News, nhìn từ phía Mỹ, sự liên quan của Nga ở Gruzia năm 2008 và Ukraine năm 2014 đã tạo ra một cái bóng đang tiếp tục phủ lên Địa Trung Hải và xa hơn nữa.

"Ngay khi họ hành động như vậy, chúng tôi sẽ ra khỏi đây để nhắc nhở họ rằng có một cái giá phải trả và có nguy cơ đi cùng cách hành xử xấu và chúng tôi sẽ không cho phép điều đó, ông Foggo nói khi đứng trên tàu sân bay Mỹ.

Trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sự tiến bộ quân sự của đất nước ông đang rất nhanh và mạnh mẽ - thông điệp được đưa ra khi nhà lãnh đạo Nga dành sự khen ngợi cho ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của quốc gia này.

Chỉ năm năm trước, gần như không có sự hiện diện mạnh mẽ nào của Nga ở Địa Trung Hải.

Xoay chuyển tại Địa Trung Hải

Cuộc chiến Syria đã thay đổi tất cả.

Cảng Tartus - căn cứ hải quân nước ấm duy nhất của Nga đã trở thành trung tâm cho các lực lượng Nga chiến đấu để hỗ trợ cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong bốn năm qua, tàu chiến, máy bay và lực lượng Nga đã hiện diện tại Syria và các khu vực xung quanh nước này.

Hơn 63.000 lính Nga đã phục vụ tại đây, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hồi năm ngoái. Con số hôm nay gần như chắc chắn là cao hơn.

Nga đã thử nghiệm hơn 200 vũ khí trong cuộc chiến Syria, Bộ này cũng cho biết trong một bản báo cáo.

Trước tình hình này, Hải quân Hoa Kỳ đang chủ động chống lại sự hiện diện ngày càng tăng của Nga trên nhiều mặt trận, không chỉ ở Địa Trung Hải.

Năm 2018, Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện hải quân ở Biển Đen, một vùng biển chiến lược Nga cùng chia sẻ giữa các quốc gia khác, nhiều hơn bao giờ hết.

Chỉ riêng trong năm nay, tám tàu chiến của Hoa Kỳ đã hoạt động ở đó, theo Viện Hải quân Hoa Kỳ.

Các tàu ngầm và tàu chiến Nga đang di chuyển giữa vùng biển Biển Đen và Bắc Âu, và người Nga đang vận hành, theo những gì ông Foggo gọi, các tàu ngầm hạt nhân tối tân.

Chúng tôi vẫn có lợi thế cạnh tranh, nhưng họ vẫn tốt và ngày càng tốt hơn, ông Foggo nói thêm.

Trong cuộc tập trận gần đây nhất ở Địa Trung Hải, truyền thông nhà nước Nga đưa tin khoảng 2.000 binh lính Nga và Syria đã tham gia, với khoảng 10 tàu, bao gồm cả những tàu quét mìn và các máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân Nga Khmeimim ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng cần phải liên tục huấn luyện các thủy thủ đoàn tàu và quân đội ven biển, hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết.

Tuy nhiên, NBC News cho rằng, trung tâm của sức mạnh quân sự Moscow lại là một lỗ hổng.

Tàu sân bay duy nhất của Nga đã gặp hỏa hoạn ở Murmansk tuần trước. Cũng trong năm nay, 14 thủy thủ Nga đã thiệt mạng trong một tai nạn hạt nhân trên tàu ngầm dưới biển sâu.

Trong khi đó, hỗ trợ tàu sân bay Truman của Mỹ ở Địa Trung Hải có tới năm tàu khu trục, các tàu hỗ trợ và tàu ngầm khác. Và ở tầm cao, máy bay tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ rà soát các vùng biển để tìm kiếm các mối đe dọa cả trên và dưới biển.

Máy bay quân sự Poseidon P8 được trang bị các thiết bị giám sát công nghệ cao, bao gồm cả phao siêu âm có thể phát hiện ra mục tiêu chính của họ - các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga.

Những mối đe dọa tàu ngầm mà chúng tôi phải đối mặt ngày nay rất khác so với những gì chúng tôi phải đối mặt trong Chiến tranh Lạnh, chỉ huy Wayne Lewis nói khi ngồi trong chiếc P8 trên Địa Trung Hải. "Chúng tiến bộ hơn so với các tàu cũ, chạy bằng động cơ diesel.

Cùng với các tàu mặt nước Nga, các tàu ngầm thể hiện một năng lực mạnh mẽ.

"Chúng tôi không thấy gì ngoài sự hiện diện gia tăng từ Hải quân Nga", ông nói. Tôi không chắc chắn rằng họ đang gửi đi dạng thông điệp gì, nhưng đây không phải là một dạng của hòa bình và thịnh vượng".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ