• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ bắt giữ nhóm nhập cư bất hợp pháp lớn nhất lịch sử tại biên giới với Mexico

Thế giới 19/01/2019 10:52

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump gọi tình hình tại biên giới Mexico là "khủng hoảng nhân đạo".

Mới đây, cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết, họ đã bắt giữ nhóm người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất đang tìm cách vượt qua biên giới Mỹ - Mexico vào đầu tuần này.

Theo CBP, có 376 người trong nhóm này, bao gồm cả 179 trẻ em. 30 em trong số đó không có người thân đi kèm.

Mỹ bắt giữ nhóm nhập cư bất hợp pháp lớn nhất lịch sử tại biên giới với Mexico - Ảnh 1.

Mỹ vừa bắt giữ nhóm người nhập cư trái phép lớn nhất từ trước tới nay (ảnh: getty)

"Trong 30 năm làm việc cho cơ quan tuần tra biên giới của mình, tôi chưa từng tham gia bắt giữ một nhóm có tới 376 người nhập cư trái phép," Anthony Porvaznik, một quan chức lãnh đạo của CBP trả lời phỏng vấn đài ABC. "Điều này chưa từng xảy ra trước đó".

Trang The Hill đưa tin, nhóm người trên bị bắt giữ gần San Luis, Arizona, Mỹ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với ABC, ông Porvaznik cho biết, CBP cần có "những rào chắn tốt hơn" trên biên giới để ngăn cản dòng người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung Mỹ.

Hầu hết những người nhập cư đều tới từ các quốc gia Trung Mỹ như Honduras, Guatemala và El salvador. Họ hình thành từng nhóm lớn, nhiều khi lên tới hàng nghìn người và đi dọc theo Mexico, với hy vọng có thể vượt qua biên giới tiến vào Mỹ. Những người này mong muốn có thể nhận được các trợ cấp xã hội của Mỹ, do vậy, hầu hết đều từ chối lời mời ở lại của và xin đăng ký tị nạn tại Mexico.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ hiện đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Donald Trump liên quan tới dự án bảo vệ biên giới; trong đó, có cả kế hoạch xây dựng một bức tường biên giới trị giá tới 5,7 tỷ USD. Điều này đã dẫn tới tình trạng đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ trong nhiều ngày qua, khiến hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ phải làm việc không lương, hoặc tạm thời không đi làm.

Ngày 8/1 trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Trump miêu tả tình hình nhập cư tại biên giới Mỹ - Mexico là "khủng hoảng nhân đạo", và đề cập tới việc ma túy và các loại chất cấm khác đã bị buôn lậu vào Mỹ từ Mexico.

Theo thống kê của cơ quan chức năng Mỹ, trong năm 2018, đã có 2.028 người nhập cư bất hợp pháp với tiền sử phạm tội đã bị bắt giữ. Tỷ lệ này trong năm 2017 là 1.886 người.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ