• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ bất ngờ "động thủ" đối phó thách thức Nga gia tăng tại châu Âu

Thế giới 06/03/2019 09:34

(Tổ Quốc) - Một vị tướng quân đội cấp cao Mỹ - ông Curtis Scaparrott đã lên tiếng trước các thách thức gia tăng quân sự của Nga vào ngày 5/3.

Tướng Curtis Scaparrott nói rằng, ông không cảm thấy thoải mái trước động thái "được cho là răn đe" quân đội Mỹ tại châu Âu và khả năng sẽ có động thái ngăn chặn các hành động này của Nga bằng việc triển khai quân đội Mỹ và tàu chiến đến châu Âu.

Mỹ bất ngờ động thủ đối phó thách thức Nga gia tăng tại châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Tướng Curtis Scaparrott đưa ra cảnh báo trước câu hỏi của Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện – ông James Inhofe về việc liệu châu Âu có khả năng để ngăn chặn các hoạt động gia tăng của Nga tại châu Âu hay không.

Ông Curtis Scaparrott cho biết sẽ tiếp tục huy động lực lượng hải quân và thực địa cùng với hoạt động tình báo theo tàu trinh sát giám sát chặt chẽ.

"Các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát sẽ tiếp tục gia tăng và tăng cường đối phó với các thách thức gia tăng của Nga", ông Curtis Scaparrott nói.

"Trong bối cảnh Nga gia tăng hiện đại hóa quân sự và sức mạnh tại châu Âu thì Mỹ cũng phải có biện pháp đối phó", ông Scaparrotti nói.

Tư lệnh Tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu (EUCOM) của Mỹ, tướng Curtis M. Scaparrotti đã yêu cầu triển khai bổ sung hai tàu hải quân tham gia các chốt tại Rota, Tây Ban Nha nhằm ngăn chặn các thách thức của Nga.

"Tôi vừa yêu cầu triển khai thêm hai tàu khu trục cho Bộ Chỉ huy châu Âu (EUCOM). Chúng tôi cần phải tăng cường khả năng hiện đại hóa và bổ sung thêm tàu ở các khu vực mà Nga tăng cường", ông Scaparrotti nói.

Cảnh báo của ông Scaparrotti và yêu cầu hỗ trợ thêm lực lượng quân đội Mỹ diễn ra sau nhiều ngày các tướng Nga và Mỹ gặp nhau tại Vienna nhằm thảo luận tình hình tại Syria và châu Âu.

"Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Joseph Dunford và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov đã thảo luận về việc giảm xung đột các hoạt động của liên minh và Nga tại Syria, và trao đổi quan điểm về hiện trạng quan hệ quân sự Mỹ-Nga và tình hình an ninh quốc tế ở châu Âu cũng như các chủ đề quan trọng khác", phát ngôn viên của Dunford, Đại tá Pat Ryder nói trong một tuyên bố.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ