• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch trục xuất sinh viên quốc tế học trực tuyến về nước

Thế giới 15/07/2020 15:29

(Tổ Quốc) - Theo SCMP, chính phủ Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch trục xuất sinh viên quốc tế học trực tuyến về nước.

Chính phủ Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch trục xuất sinh viên quốc tế chỉ học trực tuyến tại các trường đại học Mỹ. Đây là thông báo mới nhất sau các động thái căng thẳng trong tuần qua về kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump.

Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch trục xuất sinh viên quốc tế học trực tuyến về nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Getty Images/AFP

Theo SCMP, động thái này diễn ra sau khi hàng chục trường đại học, công ty công nghệ và các tiểu bang Mỹ cùng với Đại học Havard và Viện Công nghệ Massachusetts nỗ lực lên tiếng ngăn chặn chính sách mới.

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã tuyên bố về kế hoạch khả năng trục xuất sinh viên quốc tế học trực tuyến tại các trường của Mỹ về nước trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã lên tiếng về thay đổi quy tắc khi nhiều trường đại học, bao gồm Havard và MIT đã thông báo các kế hoạch duy trì khóa học chỉ học trực tuyến bởi vì lo lắng về sức khỏe mọi người trong dịch bệnh. ICE cũng đã yêu cầu các trường đại học cung cấp hướng dẫn từ xa chỉ trong 9 ngày cho đến khi kế hoạch hoạt động thay đổi.

Chính phủ Mỹ cho biết sẽ hủy kế hoạch này trong bối cảnh thách thức pháp lý từ các trường đại học. Tuy nhiên, quan chức DHS nói rằng chính phủ Mỹ dự kiến sẽ ban hành quy định trong tuần tới đối với các sinh viên nước ngoài vẫn ở lại Mỹ nếu các lớp học chuyển sang học trực tuyến.

Khoảng hơn một triệu sinh viên nước ngoài đang học tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ, trong đó nhiều trường phụ thuộc vào học phí chi trả của sinh viên nước ngoài.

Động thái dự kiến trước đó đã khiến các trường học lo lắng khi kế hoạch cho học kỳ vào mùa thu đã sẵn sàng.

Đại học Havard cũng đã có kế hoạch tổ chức các lớp học trực tuyến cho năm học tới. Tổng thống Trump từng lên tiếng rằng việc Đại học Havard không tổ chức học trực tuyến là vô lý.

Các trường đại học Mỹ cho rằng các biện pháp này là bất hợp pháp và sẽ ảnh hưởng không tốt đến các tổ chức học thuật.

Các trường học kết hợp học trực tuyến và trực tiếp sẽ phải cung cấp báo cáo vào ngày 4/8 về lịch trình học đối với trường hợp các sinh viên quốc tế vẫn tiếp tục ở Mỹ đảm bảo chương trình học tối thiểu số tiết học trực tiếp.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ