• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ bất ngờ kiên định đối với Hiệp ước vũ khí giữa Moscow và Washington

Thế giới 05/02/2018 21:47

(Tổ Quốc) - Mặc dù Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích Hiệp ước NEW START nhưng Nhà Trắng vẫn cho rằng, họ không loại trừ khả năng mở rộng hiệp ước.

“Washington vẫn tiếp tục duy trì Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược giữa Mỹ và Nga”, một quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói trên TASS.

Mỹ tiếp tục thực hiện Hiệp ước New START. Ảnh:Tass

“Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ Hiệp ước New START nhằm duy trì ổn định chiến lược giữa Mỹ và Nga đồng thời sẽ cam kết nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu”, Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Tuy nhiên, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thông tin về việc chính phủ Mỹ có thể ra hạn hiệp ước New Start đến 2021.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc các bước tiếp theo liên quan đến Hiệp ước New START vào thời điểm phù hợp”, nhà ngoại giao Mỹ cho biết.

“Trọng tâm của chúng tôi trong thời gian tới là thúc đẩy trao đổi dữ liệu tiếp theo. Chúng tôi hi vọng các quốc gia thành viên sẽ tuân thủ cam kết”, quan chức Bộ ngoại giao Mỹ nói thêm.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc liên tục ủng hộ tiếp tục tiến trình cắt giảm vũ khí hạt nhân. Vào tháng 2/2017, Tổng thống Trump đã chỉ trích hiệp ước New START. Hiệp ước New START quy định rằng mỗi nước phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai xuống còn không quá 1.550 đầu đạn – xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hiệp ước cũng giới hạn việc triển khai tên lửa ở đất liền và tàu ngầm, máy bay ném bom có khả năng tấn công vũ khí hạt nhân.

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ