• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ cảnh báo tổng lực việc đi lại tới Trung Quốc

Du lịch 28/01/2020 13:36

(Tổ Quốc) - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đã đưa ra cảnh báo đi lại ở mức cao nhất vào thứ Hai.

Thông báo này kêu gọi người Mỹ tránh tất cả các chuyến đi lại không cần thiết đến Trung Quốc vì sự bùng phát của virus corona.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nâng cảnh báo du lịch Trung Quốc lên cấp 3, kêu gọi công dân Hoa Kỳ "xem xét lại việc đi lại" đến nước này do sự bùng phát của virus corona.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cảnh báo đi lại đối với toàn tỉnh Hồ Bắc lên cấp 4, khuyến nghị không nên đi du lịch ở đó, lưu ý rằng các quan chức Hoa Kỳ có "khả năng hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho công dân Hoa Kỳ" trong tỉnh này.

Mỹ cảnh báo tổng lực việc đi lại tới Trung Quốc - Ảnh 1.

Mỹ cũng đang lo ngại sự lây lan của virus Vũ Hán. Ảnh: EPA - EFE.

Các quan chức Trung Quốc đã phong tỏa nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm thủ phủ Vũ Hán, dừng vận chuyển đường hàng không và đường sắt cả vào và ra. Chính phủ Hoa Kỳ vào tối thứ Hai đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán, trong đó ưu tiên cho những người có nguy cơ cao nhất bị nhiễm virus corona.

Cảnh báo của các cơ quan Mỹ cho biết du khách nên chuẩn bị trước việc bị hạn chế đi lại có thể chỉ báo trước trong thời gian ngắn hoặc không thông báo trước, và nên biết rằng chính phủ Trung Quốc có thể ngăn họ vào hoặc ra tại một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc.

100 người ở Trung Quốc đã chết vì virus này, tính tới ngày 27/1. Virus này được cho là có nguồn gốc từ Vũ Hán và đã làm cho 2.714 người nhiễm ngay tại tỉnh Hồ Bắc.

Cảnh báo của CDC cho biết những người phải đi du lịch đến Trung Quốc nên tránh mọi tiếp xúc với người bệnh, chợ động vật và các sản phẩm đến từ động vật. Cơ quan này cho biết khách du lịch nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

Theo CDC, bất cứ ai phải đi lại ở đây trước tiên nên trò chuyện với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi và khách du lịch có vấn đề sức khỏe tiềm tàng – những người có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ virus này.

Cảnh báo cũng khuyên những người đã đi du lịch đến Trung Quốc và trở về trong 14 ngày qua ngay lập tức tìm đến sự chăm sóc y tế nếu họ cảm thấy bị sốt, ho hoặc khó thở.

Đã có năm trường hợp được xác nhận nhiễm loại virus này ở Hoa Kỳ và trong khi các quan chức dự đoán con số đó sẽ tăng lên, thì virus này chưa lây lan mạnh và nguy cơ ở Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ